Xã hội

Làm rõ vụ bé trai tử vong sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1

09/07/2015, 13:49

Một bé trai 4 tháng tuổi ở Đồng Nai đã sốt và tử vong sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1.

tu vong
Trạm y tế xã nơi L. tiêm vắc-xin. Ảnh: VOV

Theo nguồn tin từ Báo Đồng Nai, bé trai L.H.L., ngụ tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1 tại trạm y tế xã.

Cụ thể khoảng 9h ngày 7/7, L. được mẹ đưa đi tiêm ngừa mũi thứ 2 của vắc-xin 5 trong 1 tại Trạm y tế xã Bàu Hàm 2. Khi về nhà, L. bị sốt, gia đình đã cho uống thuốc hạ sốt vì nghĩ sau khi tiêm vắc-xin bị sốt là bình thường.

Đến chiều cùng ngày, L. sốt cao trên 40 độ, gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây và sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu.

Sau đó, tình trạng của L. nặng thêm và được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, cháu L. đã tử vong trên đường đi.

Trao đổi với VOV, người nhà của L. cho biết trước khi tiêm vắc-xin cháu vẫn khỏe mạnh, khi tử vong cơ thể của L. bị tím tái.

Hiện, Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai và các ngành chức năng liên quan đang điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của L. có phải do vắc-xin hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.