Điều tra

Lâm tặc "cạo trọc" hơn 5ha rừng giáp ranh giữa Bình Định và Gia Lai

13/09/2021, 18:34

Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đang phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ các đối tượng phá hơn 5ha rừng tự nhiên trên địa bàn.

Ngày 13/9, ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, lãnh đạo UBND huyện đã nắm được vụ việc và yêu cầu cơ quan có trách nhiệm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên tại địa bàn xã Tây Thuận.

Theo ông Nguyễn Ơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, vụ phá rừng tự nhiên trái phép tại xã Tây Thuận có diện tích khoảng 5,06ha.

img

Hơn 5ha rừng bị lâm tặc "cạo trọc" ở khu vực giáp ranh giữa Bình Định và Gia Lai

Khu vực rừng bị phá tại Tiểu khu 248, thuộc quản lý của UBND xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn), là rừng tự nhiên thường xanh nghèo (trữ lượng gỗ nhỏ), chức năng rừng sản xuất. Trong số diện tích rừng bị phá, có hơn 4ha rừng ở trạng thái thường xanh nghèo, còn lại khoảng 0,9ha ở trạng thái rừng tái sinh.

Diện tích rừng bị phá nằm giáp ranh với địa phận xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), việc đi lại khó khăn do địa hình phức tạp.

"Vừa qua, lực lượng kiểm lâm đi tuần tra địa bàn và phát hiện vụ phá rừng trên. Do dịch bệnh, địa bàn xa gây khó khăn cho lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ. Các đối tượng cũng lợi dụng địa hình hẻo lánh, xa các khu dân cư để phá rừng", ông Ơn nói.

Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã vào cuộc lập hồ sơ vụ phá hơn 5ha rừng tự nhiên tại xã Tây Thuận, đang phối hợp với cơ quan công an, Viện kiểm sát để điều tra làm rõ đối tượng phá rừng.

Theo nhận định ban đầu, rừng bị phá có thể là để lấy đất rừng để trồng keo lai, thời gian rừng bị phá là vào khoảng cuối tháng 8/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.