Bóng đá

Lampard và những hạt giống đỏ

10/07/2019, 17:58

Mùa tới, Lampard sẽ chèo lái The Blues chinh chiến tại hai đấu trường cực kỳ khắc nghiệt là Ngoại hạng Anh và Champions League.

img
HLV trẻ Frank Lampard

HLV trẻ Frank Lampard vừa được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng CLB Chelsea. Mùa tới, Lampard sẽ chèo lái The Blues chinh chiến tại hai đấu trường cực kỳ khắc nghiệt là Ngoại hạng Anh và Champions League. Các nhà cái ở xứ sương mù gần như ngay lập tức đưa ra tỉ lệ cược rất cao (đặt 1 ăn 6) cho khả năng Lampard là HLV đầu tiên bị sa thải.

Nhà cái đương nhiên có lý của mình bởi Lampard chưa hề có kinh nghiệm cầm quân trong một môi trường bóng đá đỉnh cao. Tất cả những gì cựu danh thủ này mang trong hành trang là những năm tháng lăn lộn cùng Chelsea khi còn xỏ giày thi đấu. Nhưng bóng đá luôn đầy rẫy bất ngờ, bóng chưa lăn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mùa giải năm ngoái, MU trong cơn khủng hoảng đã đưa HLV Solskjaer lên thay HLV Mourinho. Kết quả, Quỷ đỏ suýt giành vé dự Champions League nếu không hụt hơi trong giai đoạn cuối.

Trường hợp của Lampard tương tự nhưng đặc biệt hơn bởi rất lâu rồi mới có một HLV người Anh cầm quân ở một trong những đội bóng lớn nhất xứ sương mù. Theo thống kê của Dailymail, đến tháng 3/2014, mới chỉ có 4 cựu tuyển thủ người Anh làm HLV trong số 92 CLB hàng đầu của Anh gồm: Nigel Clough tại Sheffield United, Tim Sherwood tại Aston Villa, Chris Powell tại Huddersfield và Keith Curle tại Carlisle. Rõ ràng, con số này quá khiêm tốn và nó dẫn tới hệ quả, các HLV người Anh trở nên quá lép vế so với đồng nghiệp tới từ Đức, Italia, Tây Ban Nha hay Pháp.

Nhưng giờ đây, cùng Lampard, đang có một loạt cựu danh thủ muốn thử sức mình ở băng ghế huấn luyện. Gerrard sắp bắt đầu mùa giải thứ hai của mình tại CLB Rangers (Scotland); Phil Neville đã dẫn dắt ĐT nữ Anh lọt vào bán kết World Cup Nữ 2019; John Terry đang học nghề từ Dean Smith tại Aston Villa; Scott Parker đang chuẩn bị cho lần đầu tiên dẫn dắt Fulham trên cương vị thuyền trưởng chính thức. Jonathan Woodgate tiếp quản Middlesbrough và Sol Campbell tiếp tục công việc tại Macclesfield.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) hiện đang có những chính sách nhằm động viên các cựu danh thủ theo học lấy bằng HLV. Thế hệ của Lampard được coi như lứa đầu trong lộ trình “Anh hóa” ghế HLV trưởng tại giải đấu do FA quản lý. Nói cách khác, Lampard và những người đồng nghiệp trẻ giống như những hạt giống đỏ, được ươm mầm, chăm bón chờ ngày phát triển. Hi vọng rằng, sau khi vươn mình khỏi lớp vỏ bọc, tất cả sẽ vững vàng trước sóng gió.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.