Lấn chiếm vỉa hè: Công an chốt chặn, người đi bộ vẫn bị "đẩy" xuống đường

25/12/2019, 12:53
image

Tình trạng chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường đang trở thành vấn đề 'thách thức' đối với lực lượng chức năng Đà Nẵng.

img
Mặc dù có lực lượng chức năng chốt gác đảm bảo TTATGT, ANTT nhưng vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe. Không có lối đi bộ, dòng người đổ xuống lòng đường Trần Phú trong đêm Noel.

Tối 24/12, đi dọc tuyến đường Trần Phú đoạn khu vực Nhà thờ Chính tòa TP. Đà Nẵng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), PV Báo Giao thông ghi nhận tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm bãi giữ xe diễn ra phổ biến.

Điều đáng quan tâm là mặc dù có lực lượng CSGT, công an quận Hải Châu, công an phường, lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị chốt chặn, tuần tra xử lý an ninh trật tự, an toàn giao thông nhưng tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lề đường làm bãi giữ xe diễn ra ngang nhiên, bất chấp.

Tại vị trí số nhà 160, 162 đường Trần Phú (kế cổng Nhà thờ Chính tòa), toàn bộ bề rộng khu vực vỉa hè bị chiếm dụng làm bãi giữ xe. Người đi bộ dự lễ đón mừng Noel, ngắm cảnh, vui chơi Noel không có lối đi bộ nên phải "đổ bộ" xuống lòng đường.

Tương tự khu vực số nhà 189,191-193 đường Trần Phú, người đi bộ không thể đi trên vỉa hè vì toàn bộ diện tích vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ giữ xe. Tại ngã tư nút đèn tín hiệu giao thông đường Trần Phú - Trần Quốc Toản, mặc dù có lực lượng CSGT, công an địa phương túc trực làm việc nhưng tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm chỗ giữ xe vân ngang nhiên diễn ra mà không bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Không có lối đi, người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường gây ách tách, ùn ứ giao thông.

Trước đó, theo Thượng tá Nguyễn Ban, Phó trưởng Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), trong đêm Noel, Tết Dương lịch, Công an quận Hải Châu sẽ huy động tổng lực lượng cùng kết hợp với các lực lượng công an phường, dân phòng, đội kiểm tra quy tắc đô thị... ra quân xử lý vấn đề lấn chiếm lòng lề đường. đậu đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường trung tâm, đặc biệt là các tuyến Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh...

Thượng tá Nguyễn Ban cho hay: Việc người dân lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm bãi đổ xe, buôn bán trên các tuyến đường khiến người đi bộ không có lối đi, buộc phải tràn xuống lòng lề đường. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, gây mất TTATGT, ANTT. Chính vì vậy, giải quyết được vấn đề lấn chiếm lề đường, vỉa hè thì sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông khu vực nội thành trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, thực tế tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm chỗ giữ xe vẫn ngang nhiên diễn ra trong đêm Noel ngay tại khu vực các trên tuyến đường giao thông trung tâm TP. Đà Nẵng.

>>>Những hình ảnh về tình trạng chiếm dụng vỉa hè trong đêm Noel đẩy người đi bộ xuống lòng đường:

img
Bãi giữ xe chiếm hết vỉa người đi bộ trước số nhà 160-162 Trần Phú
img
Không còn lối đi, người đi bộ ùn ùn kéo xuống lòng đường Trần Phú trong đêm Noel
img
Lực lượng chức năng "thờ ơ" trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe?
img
Toàn bộ vỉa hè trước số nhà 189,191-193 đường Trần Phú không còn một chỗ trống dành cho người đi bộ
img
Khu vực ngã tư đường Trần Quốc Toản-Trần Phú cũng thành bãi giữ xe
img
Từng m2 vỉa hè bị chiếm dụng một cách ngang nhiên, bất cấp sự có mặt của lực lương chức năng
img
Vấn đề TTATGT, ANTT vỉa hè đang đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng

>>>Video cận cảnh dòng người đổ xuống lòng đường Trần Phú vì không còn lối đi bộ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.