An ninh hình sự

Lần đầu tiên Bộ Công an bốc thăm, xác minh tài sản của 14 cán bộ có chức vụ

30/11/2022, 19:20

Sau 14 lần bốc thăm, đã lựa chọn 14 đồng chí ở 7 đơn vị thuộc Bộ để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập.

Ngày 30/11, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân năm 2022.

Hội nghị do Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ - Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an chủ trì.

Theo đó, sau khi Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, Thanh tra Bộ Công an - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

img

Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân năm 2022.

Sau 14 lần bốc thăm, đã lựa chọn 14 đồng chí ở 7 đơn vị thuộc Bộ để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập.

Tại hội nghị, Tổ xác minh đã thông qua toàn văn Quyết định xác minh, phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, thành viên Tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập và kế hoạch xác minh trong thời gian tới.

Theo đó, Tổ xác minh gồm 7 đồng chí, do Thượng tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Đức Tuấn đề nghị lãnh đạo các đơn vị được xác minh chỉ đạo các đồng chí đã được bốc thăm ngẫu nhiên tại đơn vị kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Tổ xác minh để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.

Đối với Tổ xác minh, đồng chí Chánh Thanh tra Bộ đề nghị phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các nhóm công tác, tiến hành các bước xác minh tài sản, thu thập một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm và đúng quy định.

Qua đó đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân đối với tập thể và cá nhân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và giải trình biến động của tài sản, thu nhập hàng năm…

Theo Quyết định, phạm vi xác minh là từ Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến Bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm (năm 2021).

Thời hạn xác minh trong vòng 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định xác minh (không kể ngày nghỉ theo quy định)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.