An ninh hình sự

Lần đầu tiên CSGT 6 tỉnh thành ĐBSCL "bắt tay" chống đua xe trái phép

13/09/2019, 18:24

Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt 6 tỉnh thành khu vực ĐBSCL tổ chức lễ ký kết phối hợp trong công tác phòng chống đua xe trái phép.

img
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt 6 tỉnh thành ký kết phối hợp.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết phối hợp trong công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn giáp ranh thành phố Cần Thơ với 5 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ 15/9-31/12. Về dự, có lãnh đạo Công TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long.

Theo Thượng tá Lê Vũ Tiến, Phó Trưởng Phòng PC08, Công an TP Cần Thơ, địa phương và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long là khu vực trọng điểm của khu vực ĐBSCL với nhiều tuyến giao thông huyết mạch, thông thương giữa các tỉnh và TP. Hoạt động vận tải chủ yếu tập trung trên 3 tuyến QL1, QL80 và QL91.

Từ khi cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đường bộ gia tăng nhanh chóng. Từ đó tình hình trật tự ATGT trên các tuyến QL nói trên trở nên phức tạp. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Theo báo cáo, trong năm 2019, Phòng PC08, Công an TP Cần Thơ đã kịp thời ngăn chặn 3 vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, mời về làm việc 88 đối tượng, tạm giữ hơn 100 phương tiện là xe mô tô. Trong đó có 5 tối tượng dương tính với ma túy. Các vụ việc được bàn giao về cho địa phương xử lý theo quy định.

img
Các phương tiện bị lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ

Điển hình, 00h ngày 13/7, một nhóm thanh niên tụ tập, tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên QL 91 thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành truy bắt được 61 đối tượng, tạm giữ 55 xe mô tô các loại.

Test nhanh có 4 trường hợp dương tính với ma túy. Vụ việc đã được bàn giao về cho Công an quận Thốt Nốt xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Mới đây, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã ngăn chặn hàng trăm thanh niên tụ tập đua xe mô tô phân khối lớn và cổ vũ đua xe trái phép trên QL 1A.

Theo đó, khoảng 1h sáng 25/8, trinh sát công an phát hiện nhiều thanh niên đi xe mô tô và ô tô tụ tập dọc 2 bên QL1A (đoạn thuộc xã Long Thạnh và Tân Long của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nên đã tiến hành mật phục.

Đến 3h sáng, hàng trăm xe mô tô, trong đó có cả ô tô chở theo các đối tượng cổ vũ kéo ra quốc lộ, kéo hết tốc độ hướng về thị xã Ngã Bảy (huyện Phụng Hiệp). Lực lượng công an ngay lập tức tiến hành vây bắt.

Đến sáng cùng ngày, công an đã đưa 140 đối tượng cùng 116 xe mô tô đã được độ lại, 4 xe ô tô về trụ cở công an làm việc. Tại đây, các đối tượng khai đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ… tụ tập về khu vực nói trên để tổ chức đua xe.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng trên, Phòng PC08 Công an TP Cần Thơ và các tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác phòng chống đua xe trái phép.

Theo đó, các đơn vị tập trung phối hợp trao đổi, các thông tin về các đối tượng cầm đầu, phương thức hoạt động, biển số xe… Lập danh sách trao đổi với Công an các tỉnh, TP lân cận. Khi xảy ra hành vi tổ chức đua xe trái phép, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn giáp ranh chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh lân cận kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Trong quá trình ngăn chặn, truy bắt nếu đối tượng chạy sang địa bàn giáp ranh, đơn vị đang thụ lí phải thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh TP và công an địa phương để triển khai lực lượng, phương tiện, truy bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.