Bóng đá

Lần đầu tiên đá chính tại Ligue 2, Quang Hải nằm trong nhóm "điểm kém"

07/08/2022, 12:19

Dù ra sân trong đội hình xuất phát nhưng Quang Hải đã không gây được ấn tượng và nằm trong nhóm cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất.

Sau trận thua tan nát trước Guingamp ở ngày ra quân, Pau FC trở về sân nhà để tiếp đón Dijon tại vòng 2 Ligue 2 2022-2023.

img

Quang Hải trong lần đầu tiên đá chính tại Ligue 2

Trước đối thủ không có nhiều chênh lệch về đẳng cấp, đội bóng áo vàng đen chơi rất quyết tâm và tổ chức tấn công ngay từ đầu.

Nhưng trong một ngày mà hàng tiền đạo chơi không tốt thì Pau FC vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên tại Ligue 2.

Thậm chí, nếu không có sự suất sắc của thủ thành Olliero, đội bóng của HLV Didier Tholot đã phải nhận những bàn thua từ Dijon.

Màn trình diễn xuất thần này cũng giúp “người gác đền” của Pau được chấm điểm cao nhất trận (8,2 điểm).

Trong khi đó, ở lần đầu tiên đá chính cho đội chủ sân Nouste Camp tại giải hạng 2 Pháp, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chơi chưa tốt và anh chỉ được chấm 6,7 điểm.

Điểm số của Hải “con” ở trận này chỉ hơn Bassouamina (6,5 điểm), D’Almeida (6,5 điểm) và Mayron George (6,6 điểm).

Hàng thủ là vị trí chơi tốt nhất của Pau FC trong cuộc đọ sức với Dijon khi cả 4 cầu thủ đều được chấm từ 7 điểm trở lên.

Nhìn chung, trận đấu này Quang Hải chưa thể phát huy hết khả năng và vẫn có những đường chuyền lỗi.

Bên cạnh đó, tiền vệ quê Đông Anh cũng cần cải thiện thêm về các kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp ở tốc độ cao và tạo ra sự gắn kết với đồng đội.

Nhưng dù sao Quang Hải cũng còn nhiều thời gian để hòa nhập và hiểu được cách chơi bóng của Pau FC.

Theo lịch, vào lúc 00h ngày 14/8, đoàn quân của HLV Tholot sẽ có chuyến làm khách trên sân của Le Havre tại vòng 3 Ligue 2 2022-2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.