Thế giới

Lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp Israel?

10/05/2018, 19:42

Israel cáo buộc Iran trực tiếp thực hiện vụ tấn công vào đêm 9/5 vừa qua.

061824-israel-tan-cong

Vùng lãnh thổ Quneitra của Syria bị tấn công đêm 9/5

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tướng Jonathan Conricus, cáo buộc Tướng Qassem Soleimani, người phụ trách chiến dịch ở nước ngoài thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chỉ huy vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel trên Cao nguyên Golan vào đêm 9/5.

Trung tướng Conricus còn nói thêm: "Chúng tôi đã thấy rất rõ những gì người Iran đang làm. Họ tấn công Israel từ lãnh thổ Syria.”

Theo Washington Post, nếu lời tố cáo của Israel là thật thì đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp nước này thay vì lấy nhóm Hezbollah ra làm bình phong.

Vào đêm 9/5 vừa qua, Israel tố cáo Iran bắn liên tiếp 20 tên lửa vào các vị trí của Israel tại Cao nguyên Golan. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này đã chặn được một số tên lửa của đang lao tới và không ai ở phía Israel bị thương.

Đáp trả, Israel phóng hàng chục tên lửa vào các vị trí của Iran tại Syria và bắn trúng một trạm radar, các vị trí phòng không và một kho đạn tạm thời.

Cuộc tấn công này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump vừa mới tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.