Thời sự Quốc tế

Lần đầu tiên trong 4 năm, Nhật xác nhận tàu TQ đi vào vùng biển Nhật Bản

20/11/2021, 07:22

Lần đầu tiên kể từ tháng 7/2017, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công khai xác nhận và công bố việc tàu hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản.

Tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, một tàu hải quân của Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản từ đầu tuần này, ở khu vực Tây Nam tỉnh Kagoshima.

SCMP nhấn mạnh đây là lần thứ 4 Trung Quốc thực hiện động thái như vậy.

Giới chức Nhật Bản thạo tin cho biết, chính quyền Nhật đã bày tỏ quan ngại về hành động của tàu hải quân này với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

img

Tàu khảo sát hàng hải của Trung Quốc và tàu tuần tra bờ biển Nhật Bản từng có lần xuất hiện cùng lúc tại khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh - Kyodo

Nhưng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không ra lệnh sử dụng vũ khí phòng vệ.

Tàu khảo sát Trung Quốc đã được định vị đi vào tỉnh Kagoshima hôm 17-18/11 tại vùng tiếp giáp ngay bên ngoài vùng biển có chủ quyền của Nhật Bản.

Máy bay tuần tra của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc khi phương tiện này đi từ vùng tiếp giáp phía Nam đảo Yakushima, thuộc tỉnh Kagoshima đang trên đường hướng tới vùng biển Nhật Bản.

Sau đó tàu Trung Quốc đã đi về phía Tây đảo Kuchinoerabu trong vùng tiếp giáp phía Tây.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác định tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật nhưng không nêu rõ chi tiết sự việc.

Ngoài động thái trên, thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường hoạt động hàng hải, thường xuyên đưa tàu hải cảnh tới gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.