Thời sự Quốc tế

Lần đầu tiên trong lịch sử Nga có khiếu nại chống lại Ukraine tại châu Âu

22/07/2021, 15:34

Nga cáo buộc Ukraine loại bỏ các nhà báo và những người theo chủ nghĩa chống đối lại chính quyền Kiev.

Theo nội dung đơn khiếu nại từ Văn phòng Tổng Công tố Nga gửi tới Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), chính quyền Ukraine đang dùng đến biện pháp thủ tiêu các nhà báo và những người theo chủ nghĩa chống đối.

Báo chí Nga cho biết, chính quyền Moscow đã đệ trình lên ECHR khiếu nại đầu tiên chống lại Ukraine trong lịch sử nước này.

img

Hoạt động báo chí ở Ukraine - ảnh tư liệu minh họa.

Tờ Hành động và Lời nói cho hay, đơn khiếu nại của Nga lưu ý rằng Kiev đang thực hiện việc loại “bỏ thể xác các chính trị gia đối lập và đại diện của báo chí”.

Phía Nga cáo buộc rằng những người này “đang bị giết hại, bắt cóc, bắt làm con tin và bị đe dọa vì lý do chính trị, theo tài liệu của Văn phòng Tổng công tố”.

Chính quyền Ukraine hiện chưa có phản ứng chính thức với những cáo buộc của Nga nhưng chắc chắn Kiev sẽ phải có tuyên bố phản hồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.