Vận tải

Lan tỏa đồng hành cùng buýt Hà Nội

03/09/2019, 05:56

Phong trào “Thứ sáu xanh - Đồng hành cùng xe buýt” đang được đoàn viên thanh niên Sở GTVT Hà Nội hưởng ứng mạnh mẽ.

img
Tại các điểm dừng xe buýt trên đường Trần Phú, Phùng Hưng vào thứ Sáu hàng tuần luôn có đông đoàn viên thanh niên (Sở GTVT Hà Nội) di chuyển bằng xe buýt đến nơi làm việc

Đoàn viên tiên phong trải nghiệm...

Thời gian gần đây, nhiều người khá ngạc nhiên khi vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên các tuyến đường Trần Phú, Phùng Hưng (Hà Đông) xuất hiện rất nhiều đoàn viên, thanh niên mặc đồng phục áo xanh tình nguyện tại các điểm dừng xe buýt. Họ là những đoàn viên thanh niên thuộc Sở GTVT Hà Nội thường xuyên sử dụng xe buýt đến nơi làm việc.

Tại điểm dừng đối diện Sở Tư pháp trên đường Trần Phú, lúc 7h30, bước xuống từ xe buýt BKS 30T-4190 tuyến 02 Bác Cổ - BX Yên Nghĩa, anh Đoàn Hoàng Hiệp, nhà ở Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm (công tác tại Sở GTVT Hà Nội) chia sẻ: “Việc di chuyển trên xe buýt khiến chúng tôi không phải căng thẳng như sử dụng phương tiện cá nhân. Ngồi trên phương tiện công cộng có trợ giá, chỉ 7.000 đồng/chuyến, tôi cũng như nhiều hành khách khác không phải hít khói bụi, toát mồ hôi vì nóng bức hay chịu cảnh “hứng” mưa so với xe máy”.

Trong quá trình lưu thông bằng xe buýt, anh Hiệp đã cùng nhiều đoàn viên tìm hiểu những bất cập của xe buýt hiện tại để đề xuất, kiến nghị với cơ quan đơn vị và chính Sở GTVT Hà Nội khắc phục. “Là đoàn viên, chúng tôi phải tiên phong thực hiện trước. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi hiện nay là xe buýt vẫn chưa thực sự thuận tiện. Trên hành trình từ nhà đến cơ quan chỉ khoảng chục cây số, nhưng chúng tôi vẫn phải chuyển nhiều tuyến xe buýt rất bất tiện. Hơn nữa, quãng đường di chuyển liên tục gặp ùn tắc nên tốc độ di chuyển của xe buýt cũng khá chậm”, anh Hiệp bày tỏ.

“Chúng tôi mong muốn, từ phong trào “Thứ sáu xanh - Đồng hành cùng xe buýt” sẽ lan tỏa với cộng đồng, người thân, bạn bè của mình”, anh Hiệp cho biết.

Anh Nguyễn Hoàng cũng chia sẻ, nhà anh cách Sở GTVT chỉ 5km nên gần 1 năm nay anh chuyển hẳn sang sử dụng xe buýt để đi làm.

“Đi xe buýt nhiều lúc tôi có thể chợp mắt nghỉ ngơi, ngồi trên xe vẫn có thể thư thái làm việc bằng máy tính, nghe nhạc khá thú vị”, anh Nguyễn Hoàng nói.

Tiên phong tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Trương Kiều Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Sở GTVT Hà Nội cho biết, phong trào “Thứ 6 xanh - Đồng hành cùng xe buýt” được Thành đoàn Hà Nội phát động từ tháng 6/2019.

“Sở GTVT có khoảng gần 300 đoàn viên đang tham gia phong trào đi làm bằng xe buýt thứ sáu hàng tuần và hàng chục CBCNV khác sử dụng xe buýt là phương tiện đi làm thay thế phương tiện cá nhân”, bà Kiều Anh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội cho biết, hoạt động “Thứ 6 xanh - Đồng hành cùng xe buýt” được Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức phát động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tháng 6/2019 với mong muốn tuổi trẻ khối các cơ quan TP Hà Nội tích cực tham gia giao thông bằng xe buýt nhằm giảm ùn tắc, tạo hệ thống giao thông xanh cho Thủ đô.

Dự kiến, tới đây sẽ có khoảng 500 đoàn viên, thanh niên của nhiều cơ quan đơn vị khác tham gia chương trình này”, bà Lan Anh chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.