Xã hội

Lăng mộ vợ vua Tự Đức: Nếu di dời sẽ kiến nghị Thủ tướng

13/07/2017, 15:02

Nếu tỉnh di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức, Nguyễn Phước Tộc sẽ có đơn kiến nghị gửi lên Thủ tướng Chính phủ...

Lang- mo- vo- vua- Tu- Duc- Kien- nghi- Thu- tuong

Lăng mộ bà Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận- vợ vua Tự Đức được xếp gạch, dựng lại bia tạm thời. Ảnh: Tôn Thất Tùng.

Liên quan đến vụ việc lăng mộ vợ vua Tự Đức- bà Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận bị san ủi mặt bằng làm Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân (TP. Huế). Chiều 12/7, ông Võ Lê Nhật- Phó chủ tịch UBND TP. Huế đã chủ trì cuộc họp với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc và các đơn vị liên quan.

Đây là cuộc họp thứ 3 giữa đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe (Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị) và các đơn vị liên quan.  

Ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết, cuộc họp do UBND TP. Huế chủ trì vào chiều 12/7 nhằm thông báo văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế. Tại văn bản này, UBND tỉnh “thống nhất phương án di dời lăng mộ trên (của bà Tài Nhân, vợ vua Tự Đức- PV) khỏi phạm vi thực hiện Dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức – lăng Đồng Khánh”.

Lang- mo- vo- vua- Tu- Duc- Kien- nghi- Thu- tuong

Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh “giao UBND TP. Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở KH&ĐT, các đơn vị liên quan và Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị làm việc cụ thể với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc Huế để thống nhất vị trí, phương án di dời theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017”.

Ông Giáp cũng cho biết: “Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã họp nhiều lần và hầu hết các thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cùng con cháu đều đề nghị để lăng mộ bà tại vị trí cũ và phục dựng lăng lại cho bà”.

Tại cuộc họp chiều 12/7, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cũng không đồng ý việc di dời lăng mộ của vợ vua Tự Đức- bà Tài Nhân đi bất cứ một vị tri nào khác, kể cả việc di dời lăng mộ bà từ vị trí cũ xuống gần lăng bà Học Phi (vợ khác của vua Tự Đức)”.

“Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc không đồng thuận công việc di dời mộ bà đi một vị trí nào khác, kể cả đưa xuống gần lăng bà Học Phi. Nếu lãnh đạo tỉnh vẫn quyết định di dời, chúng tôi sẽ kiến nghị lên Thủ tướng và UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc)...”, ông Tôn Thất Giáp nhấn mạnh.

Lang- mo- vo- vua- Tu- Duc- Kien- nghi- Thu- tuong

Nguyễn Phước Tộc đề nghị đề nghị để lăng mộ bà Tài Nhân tại vị trí cũ và phục dựng lăng lại cho bà. Nếu tỉnh quyết di dời, Nguyễn Phước Tộc sẽ kiến nghị lên Thủ tướng, UNESCO... Ảnh: Tôn Thất Tùng

Trước đó, mặc dù chưa nhận bàn giao mặt bằng và chưa tiến hành các thủ tục liên quan để thuế đất, nhưng chủ đầu tư - Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị đã cho đơn vị thi công san ủi mặt bằng, trong đó san ủi lăng mộ của bà Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận - vợ vua Tự Đức. Dòng họ Nguyễn Phước Tộc sau đó phát hiện đã tổ chức tìm kiếm được tấm bia đá cổ có khắc chữ Hán “Tiền triều, Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” bị vùi lấp ở khu vực san ủi mặt bằng dự án bãi đỗ xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.