• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Làng người Jarai chưa từng có nỗi đau nào khủng khiếp thế

30/11/2015, 08:25

Cộng đồng người Jarai tại làng Tơ Vơn 2 vốn yên bình và chưa từng chứng kiến nỗi đau khủng khiếp nào như thế.

_MG_2175
Các bác sỹ bệnh viện Quân y 211 (quân đoàn 3) đang tích cực chăm sóc những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Khoảng 21h30 ngày 27/11, tại Km 1568+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong cùng 7 người bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, cùng họ hàng tại làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.

Nỗi đau người ở lại

Cả làng người Jarai Tơ Vơn 2- bản làng nghèo nhất huyện Chư Păh không thể ngờ có một ngày tang tóc như thế ập đến với mình. Khoảng 0h sáng 27/11, lần lượt 5 thi thể nạn nhân được các chiến sĩ CSGT ôm từ trên xe xuống khu nhà mồ. Dân làng quá bàng hoàng, họ tới trước từng thi thể rồi ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ khóc. Có những người già không khóc được nữa, họ ngồi im tựa vào tường nhà mồ, tay khoanh lại và cứ đăm đăm nhìn vào những thi thể người thân đang nằm bất động.

Nhiều người đến viếng đám ma tập thể này cứ nhìn vào ba đứa trẻ có mái tóc hoe vàng, khuôn mặt lem luốc là Rơ Châm Luít (SN 2002), Rơ Châm Nhac (SN 2009) và Rơ Châm Nhung (SN 2011). Cách đây 3 tháng, cũng tại khu nhà mồ này, chúng đã khóc ngất khi tiễn đưa người mẹ của mình. Để rồi hôm nay chúng lại phải ôm thi thể của cha mình là Rơ Châm Phuih (SN 1984) và chị gái Rơ Châm Lũyh (SN 2003) dưới tán đa nhà mồ để tiễn biệt. Tiếng khóc của ba đứa trẻ dường như không thành tiếng mà chỉ còn là những tiếng nấc.

Bên cạnh ba đứa cháu của mình, bà Brel, mẹ đẻ của Rơ Châm Phuih lặng người trước nỗi đau mất con và cháu. Bà ôm mấy đứa cháu vào lòng rồi khóc. Có khi bà Brel lấy đôi bàn tay gầy guộc của mình lay lay thi thể người con và cháu gái đang nằm đó. “Con trai già cùng những người họ hàng đi hái cà phê thuê cho người làng bên. Nó còn dẫn theo con Lũyh để được thêm tí tiền. Tai nạn ác quá, hắn bắt cả hai đứa con, cháu già đi rồi. Buồn lắm! Ba đứa nhỏ sau này không biết sẽ ở với ai…”, bà Brel khóc nghẹn. Còn anh Rơ Châm Thưng, sau vụ TNGT thì bị gãy chân, chấn thương sọ não vẫn còn đang nằm điều trị ở bệnh viện Quân y 211 không thể về nhìn mặt con gái mình là Rơ Châm Luy lần cuối. Khi chúng tôi nhắc đến vụ tai nạn, Thưng chỉ biết nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài nói: “Buồn lắm, muốn về nhìn con mà không được đây”.

Kiên quyết với xe công nông vi phạm

Từ khi vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khiến 5 người chết, 7 người bị thương đều ở làng Tơ Vơn 2, hầu như ngày nào ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, bệnh viện Quân y 211 và tại nơi ngôi làng đang diễn ra đám ma tập thể để thăm hỏi người dân. Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Quế nói: “Mới cách đây hai ngày (26/11), Ban ATGT tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các cấp huyện và lực lượng công an về chấm dứt việc để công nông chở nhiều người tham gia giao thông. Tôi đâu ngờ văn bản mới được phát đi lại xảy ra vụ TNGT thương tâm liên quan đến việc công nông chở nhiều người như vậy”.

Ông Quế cho biết, ngay trong ngày 28/11, Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Gia Lai, ông Võ Ngọc Thành đã có công điện đề nghị lực lượng chức năng ở địa phương tăng cường TTKS và cấm tất cả xe công nông lưu thông dưới hình thức chở người ngồi sau; đối với những tuyến đường cấm trên quốc lộ thì tăng cường TTKS, xử lý nghiêm những trường hợp xe công nông vi phạm. “Tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo lực lượng TTGT, CSGT và nhiều lực lượng khác phải kết hợp thường xuyên tuyên truyền, xử lý vi phạm đối với việc sử dụng xe công nông trên đường sai quy định.

Theo đó, khi lực lượng chức năng phát hiện xe công nông chở nhiều người sẽ kiên quyết không cho đi tiếp mà buộc những người trên xe phải xuống sử dụng phương tiện khác để lưu thông. Trong trường hợp phát hiện xe công nông chở người bị bệnh đi khám, hoặc cấp cứu gấp thì xe của lực lượng chức năng phải chở người bệnh tới những nơi cần khám”, ông Quế nói.

Trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Lê Văn Châu, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay trong ngày 29/11, Phòng CSGT đã tiến hành triển khai các tổ công tác xử lý chuyên đề riêng về vi phạm đối với xe công nông. “Đối với những trường hợp xe công nông vi phạm, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở, đồng thời dùng sơn phản quang sơn vào thành xe. Những trường hợp tái phạm sẽ kiên quyết xử lý thật nghiêm”, Thượng tá Châu cho biết. 

Đêm 27/11, tại Km 1568+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, xe tải BKS 81M-5781 do tài xế Cao Đại Trọng (SN 1986, trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng từ Gia Lai đi Kon Tum đã tông vào xe công nông chạy cùng chiều. Lúc này trên xe có 14 người.

Vụ tai nạn làm xe công nông gãy làm đôi, tất cả những người ngồi trên xe công nông bị hất xuống đường và taluy gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe tải còn kéo lê đầu công nông dính chặt chạy thêm 2 km nữa mới chịu dừng lại. Công an tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân ban đầu là do trời tối, tài xế xe tải chạy tốc độ cao, thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào đuôi xe công nông.

Các nạn nhân tử vong gồm: Rơ Châm Phơr (SN 1953), Rơ Châm Phuih (SN 1984) cùng con gái là Rơ Châm Lũyh (SN 2003), Rơ Châm Luy (SN 2002) và Rơ Châm Thủy (SN 1984).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.