An ninh hình sự

Lạng Sơn: Bắt giữ nghi phạm chém 4 người sau 16 ngày trốn trên rừng

11/03/2021, 07:37

Sau 16 ngày lẩn trốn trên rừng, nghi phạm trở về nhà và bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi dùng dao chém 4 người trọng thương.

img

Công an huyện Bình Gia đã huy động hàng chục người cùng chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án bỏ trốn. (Ảnh minh họa)

Tối qua (10/3), thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Bình Gia đã bắt giữ đối tượng Dương Văn Quãng (SN 1968, trú tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia).

Dương Văn Quãng là đối tượng đã có hành vi dùng dao chém thương tích 4 người (trong đó có 1 cháu bé 8 tháng tuổi) rồi bỏ trốn vào rừng từ ngày 22/2.

Theo nhiều người dân địa phương cho biết, sau 16 ngày lẩn trốn trên rừng, chiều qua (10/3), Dương Văn Quãng bất ngờ trở về nhà tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám nên bị người dân phát hiện, trình báo Công an xã Hoa Thám tiếp cận, khống chế.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 15h30, ngày 22/2, tại xã Hoa Thám xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một đối tượng dùng dao chém thương tích 4 người.

Cụ thể, đối tượng Dương Văn Quãng vào nhà hàng xóm rồi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông T.V.B. (SN 1955) khiến ông B. bị trọng thương.

Thấy tiếng ông B. la hét, bà T.T.L. (SN 1969) bế cháu nội 8 tháng tuổi chạy sang thì tiếp tục bị Quãng dùng dao tấn công cả bà và cháu bé.

Chưa dừng ở đó, đối tượng Quãng tiếp tục sang nhà ông T.V.C. chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, Quãng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Gia đã huy động hàng chục người cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ truy bắt.

Hiện, Công an huyện Bình Gia đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.