Lạng Sơn: Dân ngồi thùng xốp, ôm phao bơi trong biển nước

21/07/2014, 11:17

Tối 20/7, một số khu vực ở Lạng Sơn vẫn ngập sâu tới 3 m, khiến người dân phải tận dụng mọi phương tiện sẵn có để di chuyển trong biển nước.

Lạng Sơn là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão Rammasun, sau hơn một ngày mưa lớn kéo dài liên tục từ rạng sáng 19/7, nước sông Kỳ Cùng dâng cao, vượt mức báo động 2. Tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng, nhiều khu phố đã bị ngập lụt khiến người dân phải tận dụng mọi phương tiện sẵn có để di chuyển trong biển nước tránh mưa lũ.

 

Theo các hộ dân, trận lũ lần này là đợt lũ lớn nhất trong vòng 6 năm trở lại đây khiến sinh hoạt của họ bị đảo lộn hoàn toàn.

 

Những chiếc thùng xốp phát huy hiệu quả, giúp người dân di chuyển trong các khu phố bị ngập lụt
Người dân phải tận dụng mọi thứ để có thể di chuyển giữa biển nước 

 

Những chiếc thùng xốp phát huy hiệu quả, giúp người dân di chuyển trong các khu phố bị ngập lụt
Những chiếc thùng xốp phát huy hiệu quả, giúp người dân di chuyển trong các khu phố bị ngập lụt

 

Anh Thắng (phố Bắc Sơn) buộc những chiếc thùng xốp hàng ngày bán hoa quả tại chợ Giếng Vuông để đi lại (Ảnh: Zing)
Anh Thắng (phố Bắc Sơn) buộc những chiếc thùng xốp hàng ngày bán hoa quả tại chợ Giếng Vuông để đi lại 
Những chiếc phao tắm hàng ngày của trẻ em được tận dụng để đi lại trong lòng thành phố
Những chiếc phao tắm hàng ngày của trẻ em được tận dụng để đi lại trong lòng thành phố

 

img

 

Một vài hộ dân dùng thuyền, phao để di chuyển và vận chuyển đồ đạc về nhà trong đêm khi nước lũ đang rút xuống
Một vài hộ dân dùng phao để di chuyển 

 

Thuyền
Thuyền được dùng để vận chuyển đồ đạc về nhà trong đêm khi nước lũ đang rút xuống

 

Người dân cố gắng tận dụng mọi phương tiện để di dời vật dụng gia đình trong nước lũ
Người dân cố gắng tận dụng mọi phương tiện để di dời vật dụng gia đình trong nước lũ

 

Theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 20/7 có ít nhất bốn người chết, trong đó ba người do lũ cuốn trôi và một người bị tai nạn do sửa nhà.
Theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 20/7 có ít nhất bốn người chết, trong đó ba người do lũ cuốn trôi và một người bị tai nạn do sửa nhà.

 

Mưa lũ cũng khiến 6.000 nhà bị ngập sâu, trong đó khoảng 200 bị hư hỏng nặng và hư hỏng hoàn toàn; trên 2.000 ha lúa bị ngập và cuốn trôi.
Mưa lũ cũng khiến 6.000 nhà bị ngập sâu, trong đó khoảng 200 bị hư hỏng nặng và hư hỏng hoàn toàn; trên 2.000 ha lúa bị ngập và cuốn trôi.

 

Các tuyến quốc lộ 1B, 4A, 4B, 279 và một số tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt; giao thông nhiều đoạn bị ngập úng và sạt lở đất với khối lượng sạt lở khoảng 32.500 m3 đất đá.
Các tuyến quốc lộ 1B, 4A, 4B, 279 và một số tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt; giao thông nhiều đoạn bị ngập úng và sạt lở đất với khối lượng sạt lở khoảng 32.500 m3 đất đá.

 Theo Zing News, Thanh Niên, Báo Lạng Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.