Đời sống

Lạng Sơn: Dỡ bỏ phong tỏa khu 7, thị trấn Đình Lập, 100% F1-F2 âm tính

26/08/2020, 12:39

​​​​​​​Sau 21 ngày bị lập chốt phong tỏa, khu 7 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã được dỡ bỏ phong tỏa khi F1, F2 đều âm tính.

img
Các lực lượng chức năng dỡ bỏ phong tỏa tại khu 7, thị trấn Đình Lập. Ảnh HQ.

Sáng nay (26/8), thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ 0h ngày hôm nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định dỡ bỏ điểm cách ly y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 5/8, tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 4 ca dương tính với Covid-19. Đây là 4 thành viên trong một gia đình ở khu 7, thị trấn Đình Lập với mã số bệnh nhân 675, 676, 677 và 678 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội.

Thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh, toàn bộ khu vực gia đình các đối tượng nhiễm Covid-19 đã được phong tỏa, cách ly. Đến 0h ngày 26/8, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát ra, vào khu 7, thị trấn Đình Lập.

Trước khi công bố kết thúc cách ly, tất cả người dân trong khu 7 thị trấn Đình Lập đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh này có 1.669 người về từ Đà Nẵng, trong đó 1.666 người đã qua 21 ngày; đối với 4 ca dương tính tại huyện Đình Lập, có 1 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh ngày 21/8/2020, 1 bệnh nhân xét nghiệm lần 3 âm tính đang chờ Bộ Y tế công bố, 2 bệnh nhân còn lại sức khỏe đều ổn định.

Đến nay, 100% các trường hợp F1 tại cơ sở y tế đã xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính, các trường hợp F2, F3 trong cộng đồng không có phát sinh mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.