Xã hội

Lạng Sơn: Làm rõ, xử lý nghiêm tài xế nâng giá đưa nông sản qua biên giới

20/04/2020, 15:17
image

​​​​​​​Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẳng định đang kiểm tra, xử lý tài xế lợi dụng tình hình dịch bệnh, nâng giá khi đưa hàng hóa qua biên giới.

img
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn lập chốt kiểm tra y tế tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Những ngày gần đây, cánh tài xế, chủ hàng xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xôn xao bàn tán việc các tài xế chuyên trách, được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp “thẻ hành nghề” vận chuyển nông sản qua biên giới Trung Quốc chèn ép, yêu cầu lái xe, chủ hàng phải trả cả chục triệu đồng cho quãng đường di chuyển khoảng 10 km.

Theo đó, mức giá trên cao gấp 2 - 3 lần so với mức giá quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản càng thêm khó khăn khi hàng hóa ùn ứ nhiều ngày, giá bán xuống thấp...

img
Các tài xế và người ra, vào Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đều được kiểm tra y tế.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có chủ trương thành lập đội lái xe chuyên trách, được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ y tế, vận chuyển hàng hóa qua biên giới Việt-Trung.

Khi bắt đầu triển khai, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương giữa các tài xế và doanh nghiệp xuất - nhập khẩu hàng hóa cùng thống nhất, mức giá trần tối đa cho mỗi chuyến hàng vận chuyển qua biên giới là 5.000.000 đồng.

img
Hàng nghìn xe container ùn ứ trên QL1A đoạn qua huyện Cao Lộc, chờ xuất khẩu nông sản qua biên giới.

“Ban cũng đã nắm được thông tin các tài xế trên tự ý nâng giá dịch vụ nên đang phối hợp cùng Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu kiểm tra, chấn chỉnh. Đây là trường hợp nghiêm cấm, nếu phát hiện sai phạm chúng tôi sẽ kiên quyết đưa ra khỏi danh sách lái xe chuyên trách và đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý nghiêm theo quy định”.

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin phản ánh trên. Quan điểm của UBND tỉnh Lạng Sơn là xử lý nghiêm, trường hợp đủ căn cứ phải xử lý hình sự, kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng nâng giá, chèn ép khi xuất khẩu nông sản qua biên giới.

Clip: Công tác kiểm tra y tế, phòng dịch tại cửa khẩu Hữu Nghị

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.