Xã hội

Lạng Sơn: Sẽ xử lý trách nhiệm vụ cột điện cao thế vừa thi công đã gãy, đổ

26/01/2021, 21:04

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẳng định đã cử tổ công tác vào cuộc, phối hợp kiểm tra toàn diện vụ việc và kiên quyết xử lý theo quy định.

img

Đơn vị thi công và nhân viên điện lực kiểm tra hiện trường vụ việc.

Chiều nay (26/1), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng cùng ngày, Sở Công Thương đã cử tổ công tác cùng các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra chất lượng, quy trình thi công, an toàn lao động tại dự án có cột điện cao thế vừa thi công đã gãy, đổ ra đường tại thôn Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

“Đến chiều, tổ công tác vẫn chưa về đến cơ quan nên thông tin cụ thể Sở chưa nắm được. Quan điểm chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn là sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm, nhất là về công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn thi công công trình”, ông Nguyễn Đình Đại nói.

Trao đổi với lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn được biết, việc kiểm tra là do Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức để làm rõ đơn phản ánh chất lượng cột điện và an toàn thi công, sử dụng công trình không bảo đảm của các hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, thành phần tham gia kiểm tra gồm: Lãnh đạo Công ty Điện lực, đại diện Sở Công Thương, UBND huyện và UBND thị trấn Bình Gia, trưởng thôn và một số người dân. Kết quả cụ thể Sở đang chờ Công ty Điện lực Lạng Sơn tập hợp, báo cáo theo quy định.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết: “Sau sự cố tại Bình Gia, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị cấp cột, đơn vị thi công và bộ phận kiểm định lên kiểm tra tại hiện trường”.

Thông tin từ Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng khẳng định: Kết quả thí nghiệm cho thấy chất lượng cột điện tại đây không có vấn đề.

Nguyên nhân vụ việc như sau: Khoảng 10h30 ngày 14/1, đơn vị thi công là Công ty CP An Trường Sơn thuê anh Hoàng Đình Hùng, trú tại thôn Tân Thành, thị trấn Bình Gia chặt hạ cây xanh trong và ngoài hành lang lưới điện 35kV.

Trong quá trình thực hiện việc chặt cây đã không thực hiện các biện pháp hạ chặt để bảo đảm an toàn nên 3 cây gỗ, đường kính từ 35 - 40cm đổ trực tiếp vào đường dây điện dẫn đến việc gãy cột điện cao thế như trên, tổng thiệt hại là 12 triệu đồng. Anh Hoàng Đình Hùng tiếp tục chặt hạ cây xanh theo hợp đồng và chịu hoàn toàn chi phí khắc phục hậu quả sau sự cố.

Trước đó, ngày 22/1, Báo Giao thông đã đăng tải bài viết: “Lạng Sơn: Lùm xùm dự án cột điện cao thế vừa kéo dây đã gãy, đổ ngang đường”, phản ánh việc một cột điện cao thế vừa được dựng tại tuyến đường liên thôn Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia bỗng nhiên bị gãy đổ, vắt ngang đường liên thôn gây bất an dư luận.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.