An ninh hình sự

Lạng Sơn: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài

03/07/2015, 20:23

Lực lượng công an tỉnh đã tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng ngồi trên xe ô tô cất giấu ma túy.

unnamed
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Chiều 3/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 20h (1/7), tại quốc lộ 1A gần cây xăng nhà máy xi măng, thuộc khối 8 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, lực lượng công an tỉnh đã bắt quả tang 3 đối tượng ngồi trên xe ô tô Suzuki biển kiểm soát 12A-023.05 gồm: Lành Văn Nguyện (SN 1967, trú tại Bản Loọc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình); Thương Văn Báo (SN 1983, trú tại Nà Căng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979, trú tại 69A Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) đang có hành vi tàng trữ ma túy.

Ngay tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật là 2 túi ni lon chứa các tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 3 triệu đồng, 400 NDT. Qua khai thác mở rộng, CA tỉnh  đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Như (SN 1985 là vợ của Thương Văn Báo).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng là 2kg. Số ma túy này được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng liên quan trong đường dây này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.