Pháp đình

Lãnh 18 năm tù do đánh chết học sinh lớp 8

16/03/2016, 19:51

Chiều 16/3, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997) 18 năm tù, về tội “giết người”.

1_88429
Bị cáo Khánh Trước vành móng ngựa. Ảnh Hải Đường

Theo cáo trạng, ngày 23/10, em Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông), học sinh lớp 8 trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ đùa giỡn với em Đỗ Hoàng Minh (SN 2001) ngụ ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh (học chung lớp). Do hai bên xô đẩy mạnh nên có xảy ra xây xát nhẹ nhưng cả hai vui vẻ bình thường. Tan trường về, Minh kể sự việc lại cho anh là Đỗ Hoàng Khánh. Tưởng em mình bị bạn bè hành hung nên Khánh tìm một khúc cây giấu trong nhà, chờ cơ hội đi “xử” kẻ đánh em mình.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 26/10, chờ Kiệt tan học về, được Minh chỉ mặt bạn, Khánh âm thầm chạy xe theo. Đến đoạn đường vắng người, Khánh đập cây vào sau đầu làm Kiệt bất tỉnh tại chỗ. Hơn 10 ngày sau khi vào bệnh viện cấp cứu, Kiệt đã tử vong.

Được biết, Kiệt là con út trong gia đình có ba chị em. Mẹ Kiệt bị bệnh thần kinh nên nửa tỉnh nửa mê, ba Kiệt đang làm công nhân tại TP.HCM, chị đầu của Kiệt thì bị bại liệt toàn thân, chị thứ hai thì vì hoàn cảnh gia đình nên phải bỏ học cách đây mấy năm đi làm kiếm tiền phụ gia đình và lo cho Kiệt ăn học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.