Hồ sơ tài liệu

Lãnh 1.900 năm tù giam vì đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ?

17/08/2016, 08:30
image

Giáo sĩ Gulen bị đề nghị 2 án chung thân và 1.900 năm tù giam sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

dao-chinh-tho-nhi-ky-chi-la-man-kich

Giáo sĩ Gulen bị đề nghị 2 án chung thân và 1.900 năm tù giam sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: BBC)

Ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính, tuyên bố kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục tiến hành các hoạt động bắt bớ thanh trừng trên cả nước.

Đáng chú ý là, Ankara đã cáo buộc giáo sĩ Gulen, người hiện sống lưu vong tại Mỹ liên quan đến đảo chính và yêu cầu Washington dẫn độ.

Ngày 16/8, hãng thông nhấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, ông Gulen bị cáo buộc chủ mưu đảo chính. Theo cáo trạng của các công tố viên ở vùng Usak, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thì vị này bị cáo buộc các tội như "âm mưu phá hoại trật tự hiến pháp bằng vũ lực, thành lập và điều hành nhóm khủng bố".

Với các tội danh trên, giáo sĩ Gulen đang bị đề nghị 2 án tù chung thân và 1.900 năm tù giam. Tuy nhiên, hiện việc dẫn độ ông này về Ankara vẫn chưa diễn ra.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Ngoại trưởng Cavusoglu đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Kerry vào ngày 16/8 về việc dẫn độ ông Gulen.

Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức liên quan đến hội đàm cũng như việc Mỹ có hay không đồng ý dẫn độ giáo sĩ này.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.