Pháp luật

Lãnh án tù vì đánh ly bia vào mặt người khác

27/12/2017, 15:19

Ngày 27/12 TAND TP Phan Thiết tuyên phạt Nguyễn Tấn Trung 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Tấn Trung sau khi bị tuyên án

Nguyễn Tấn Trung sau khi bị tuyên án

Ngày 27/12 TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Trung (trú khu phố 5, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 19 giờ ngày 30/6/2016, tại quán Vespa trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, một nhóm khác ngồi uống bia thì xảy ra mâu thuẫn nên anh Bùi Quang Sang đứng ra can ngăn. Trong lúc can ngăn, anh Sang vô tình chạm tay vào cổ Nguyễn Tấn Trung. Chuyện chỉ có thế nhưng Trung cầm ly bia thủy tinh đánh vào mặt anh Sang gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 16%.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Tấn Trung đã bồi thường toàn bộ số tiền chi phí điều trị theo yêu cầu của người bị hại.

Trước đó, vào tháng 4/1996, Nguyễn Tấn Trung đã bị TAND TP HCM xử phạt 12 năm tù về tội “giết người”. Ngày 1/9/2000, Trung chấp hành xong hình phạt tù và đã được xóa án tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.