Pháp đình

Lãnh án tù vì lấy súng đi đòi nợ

21/01/2022, 17:31

Khi gã này tức giận, lấy súng ra bắn thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, ngụ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) 24 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, vào tối 25/10/2020, Giang mang theo súng (loại súng ám sát dạng bút có sẵn đạn) cùng với 1 người bạn đến nhà anh Nguyễn Tường Vân, ở ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải để giải quyết tiền nợ.

Lúc này, anh Tống Trường Sơn thấy Giang nên kêu qua nhà nói chuyện, thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn với nhau về chuyện tiền bạc rồi đánh nhau.

Sơn chạy vào nhà lấy dao đuổi đánh Giang, Giang liền lấy súng ra bắn chỉ thiên 1 phát nên Sơn không đuổi theo. Lúc này Giang bỏ về nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải mời Giang lên làm việc, Giang thừa nhận có dùng súng bắn chỉ thiên do bị anh Sơn đuổi chém. Sau đó Giang tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng dạng bút và 1 viên đạn.

Khám xét tại nhà Giang ở tổ 8 ấp Thiên Tuế, công an thu giữ thêm 2 viên đạn. Giang khai nhận khẩu súng và đạn mà gã có được là do 1 người khác cho để phòng thân và bản thân đã có 1 tiền án về tội giây rối trật tự công cộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.