Thời sự

Lãnh đạo Bộ GTVT viếng hai phi công SU-22 hy sinh

03/05/2015, 11:12

Sáng 3/5, lãnh đạo Bộ GTVT đã đến viếng hai phi công hy sinh tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng( TP.HCM)

Nghienh minh tien dua
Đồng đội chào tiễn biệt 2 phi công Su-22

Đoàn do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn cũng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT đến viếng linh cữu và tiễn đưa hai phi công tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 05 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TPHCM.

TT The dan dau doan Bo GTVT vao vieng
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thay mặt Bộ GTVT đến viếng hai phi công liệt sĩ hy sinh tại Bình Thuận

Trưởng ban Lễ tang là Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, (QCPKKQ) thay mặt Ban lễ tang và gia đình cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia buồn từ Bộ GTVT.

Điếu văn lễ truy điệu Thượng tá Lê Văn Nghĩa và thiếu tá Nguyễn Anh Tú, hai phi công của Trung đoàn không quân 937, Sư đoàn không quân 370 hy sinh ngày 16/4 khi đang bay huấn luyện chiến đấu tại khu vực huyện đảo Phú Quý – Bình Thuận xướng lên lúc 7h. Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng lặng nghiêm và u buồn, đồng đội của hai anh tập trung rất đông ngoài sân nhà tang lễ, quân phục chỉnh tề nghiêng mình bày tỏ sự tiếc thương vô hạn hai đồng đội thân thiết của mình.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Hồng Anh, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phùng Quang Thanh – UVBCT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh La Thăng,Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Văn phòng Chủ tịch nước đã gửi vòng hoa đến viếng hai anh.  

Thay mat Bo GTVT TT Nguyen Van The chia buon gia q
Chia buồn với gia đình hai phi công Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Anh Tú

Vào viếng đầu tiên là Đoàn quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TW, Thứ trưởng  Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tiếp theo là đoàn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội NDVN do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu. Đoàn Quân chủng PKKQ do Trung tướng Phương Minh Hòa – Tư lệnh Quân chủng PKKQ dẫn đầu. Và đoàn Bộ GTVT do đồng chí Nguyễn Văn Thể, ủy viên dự khuyết TW Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu vào viếng và thăm hỏi gia đình hai liệt sĩ.

Trong nỗi tiếng thương vô hạn, đồng đội, người thân, nhân dân đến viếng đã ghi nhớ công lao hai anh, Thượng tá Lê Văn Nghĩa là phi công cấp 1 với hơn 1.315 giờ bay, hàng trăm chuyến bay huấn luyện chiến đấu trên biển; huấn luyện cho hàng chục phi công trên máy bay SU-22 M4, tiết kiệm được nhiều ngân sách do không phải đưa đào tạo ở nước ngoài.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, từ phi công máy bay quân sự, anh đã phấn đấu lên phi công cấp 3, tích lũy được 586 giờ bay, Biên đội trưởng, Phó phi đội trưởng, phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng PKKQ.

ghi so tang
Và ghi sổ tang trong niềm tiếc thương vô hạn hai phi công liệt sĩ, người chồng, người cha mẫu mực

Ghi vào sổ tang hai đồng chí phi công dũng cảm, thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã viết: “Hai đồng chí phi công của chúng ta không còn nữa, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Quân chủng PKKQ mất đi hai phi công ưu tú, hai gia đình, họ tộc mất đi trụ cột gia đình, người con hiếu thảo, vợ của hai anh mất đi người chồng nghĩa tình thủy chung, các con hai anh mất đi người cha mẫu mực, đáng kính. Tổ quốc sẽ còn đọng mãi những ấn tượng tốt đẹp của các anh trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Xin vĩnh biệt hai chiến sĩ, các anh về nơi anh nghỉ vĩnh hằng…”

Sau lễ viếng, sẽ truy điệu hai liệt sĩ và đưa đi hỏa tang ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, gia đình sẽ đưa thượng tá Lê Văn Nghĩa về an tang tại Ứng Hòa- Hà Nội. Gia đình thiếu tá Nguyễn Anh Tú cũng sẽ đưa anh về an tang tại nghĩa Trang Liệt sĩ Ngô Quyền , Hải Phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.