Thời sự Quốc tế

Lãnh đạo các nước chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Việt Nam

06/04/2021, 08:23

Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Nhật Bản và Italy gửi lời chúc mừng tân Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ ngày 5/4. Ảnh: Dân trí

Lào

Trong thư gửi và gọi điện chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đưa Việt Nam giành được những thành tựu to lớn hơn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gửi điện mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ "sẽ làm hết sức mình cùng đồng chí vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và quốc tế".

Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lần lượt gửi điện mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, khẳng định coi trọng sự phát triển của quan hệ Việt - Trung, sẵn sàng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong khi đó, ông Lý Khắc Cường cam kết tích cực xây dựng hợp tác đôi bên cùng thắng, cùng có lợi.

img

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ chiều 5/4

Campuchia

Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi thư và gọi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gửi thư chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Hun Sen đánh giá cao những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, cũng như cách ứng phó Covid-19.

Thủ tướng Campuchia tin tưởng vào quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, cho rằng hợp tác hai nước sẽ giúp vượt qua được những thách thức chưa từng có do Covid-19 gây ra.

Nga

Trong bức điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kết quả bỏ phiếu tại quốc hội là minh chứng cho uy tín lớn lao của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Nga khẳng định tình hữu nghị, tôn trọng lâu đời giữa hai nước, tin tưởng hai bên sẽ nỗ lực phát triển quan hệ đối tác chiến lược song phương, hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, củng cố ổn định và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ. Ảnh: Dân Trí

Nhật Bản, Italy

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Tổng thống Italy Sergio Matterella, Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico cũng gửi điện chúc mừng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam.

Ngày 5/4, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch nước với tỷ lệ tán thành 97,5% và bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng.

Trước đó, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, với tỉ lệ 473 đại biểu tán thành (chiếm 98,54%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.