Xã hội

Lãnh đạo Chính phủ góp tiền khắc phục hậu quả bão số 10

20/09/2017, 11:14

Sau thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, lãnh đạo Chính phủ đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

lanh-dao-chinh-phu-ung-ho-dong-bao-mien-trung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh minh hoạ

Sáng 20/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10, cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua gây ra. 

Tại lễ phát động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết qua tổng hợp của các cơ quan, bão số 10 với sức gió giật mạnh tới cấp 15 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Theo thống kê bước đầu, bão số 10 làm 6 người chết, 215 người bị thương; 819 nhà bị sập, 192.000 nhà bị tốc mái. Nhiều công trình công cộng, trụ sở, trường học bị hư hỏng nặng. Hai cột truyền hình tại Hà Tĩnh bị đổ. Tám thuyền bị chìm và 228 tàu, thuyền bị hư hỏng nặng. 2.855 cột điện bị đổ gãy. Bão số 10 cũng khiến hạ tầng giao thông, mạng lưới cấp điện, các công trình thủy lợi bị sạt lở, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề. Thiệt hại ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.

Trước thiệt hại to lớn của các tỉnh miền Trung, với tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Trước đó, trong các ngày 15-16/9, Thủ tướng đã hủy hàng loạt cuộc làm việc tại các địa phương phía nam để bay ra miền Trung, đi đường bộ từ Đà Nẵng tới Quảng Bình thị sát hiện trường, tình hình thiệt hại do bão số 10.

Thủ tướng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo hai tỉnh mà bão đổ bộ trực tiếp là Quảng Bình và Hà Tĩnh để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả. Tại đó, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không để người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu cơm, đứt bữa, đồng thời khẩn trương tổ chức việc hỗ trợ bà con ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, trước hết là sửa chữa nhà cửa, trường học và cấp lại điện.

img

Vụ VN Pharma: Bộ Y tế báo cáo chưa rõ, TTCP vào cuộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.