Thế giới

Lãnh đạo Đài Loan tuyên bố đầy cứng rắn khi tới thăm đảo Hawaii

30/10/2017, 20:48

Tại chuyến thăm Hawaii, Mỹ, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ gia tăng chi tiêu cho quân sự.

photo-1-1509153542106-0-12-300-495-crop-1509153559

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh minh họa

Theo Reuters, mới đây trong khuôn khổ chuyến thăm tới Hawaii, bà Thái Anh Văn - Nhà lãnh đạo Đài Loan khẳng định hòn đảo này sẽ tiếp tục tăng nguồn chi cho quân sự nhằm đảm bảo sự phát triển, ổn định quốc phòng.

"Chúng tôi vui mừng khi biết những lời hứa của Mỹ về hòa bình và ổn định cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và từ các cuộc gặp với Mỹ, chúng tôi hiểu cần tăng đầu tư cho phòng vệ!" - "Bà đầm thép" của Đài Loan nhận định.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không cho phép người đứng đầu đảo Đài Lan Thái Anh Văn quá cảnh qua lãnh thổ của nước này trên đường đến thăm và quay về từ các nước ở Thái Bình Dương, hãng tin Reuters cho biết ngày 27/10.

Bà Thái Anh Văn có kế hoạch bắt đầu chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới 3 hòn đảo Thái Bình Dương - Tuvalu, đảo Solomon và đảo Marshall - quá cảnh tại Honolulu và Guam.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.