Hồ sơ tài liệu

Lãnh đạo Huawei đề nghị trả tiền cho vệ sĩ riêng tại Canada

11/12/2018, 10:21

Giám đốc Tài Chính Huawei đã đưa ra các đề nghị mới trong phiên điều trần bảo lãnh ngày 10/12 (theo giờ Canada).

Người ủng hộ Mạnh Vãn Châu

Người ủng hộ Mạnh Vãn Châu kêu gọi Canada thả tự do cho bà ngay bên ngoài tòa nhà Tòa án tối cao của British Columbia

Thủ tục bảo lãnh tại Canada cho bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc Huawei đã tiếp tục được bàn tại Tòa án tối cao của British Columbia ngày 10/12 (theo giờ địa phương).

Luật sư của bà Mạnh đã đề xuất thuê Công ty an ninh tư nhân Lions Gate để ngăn việc lãnh đạo Huawei chạy trốn trong thời gian chờ xét xử dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Mỹ đang tìm cách dẫn độ CFO Huawei với nhiều cáo buộc gian lận liên quan đến các hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Iran, mỗi tội có mức án tối đa là 30 năm.

SCMP dẫn lời Thẩm phán William Ehrcke tại phiên điều trần bảo lãnh cho biết, bà Mạnh Vãn Châu đề xuất việc trả tiền cho các nhân viên bảo vệ tư nhân để theo dõi bà 24/24 và có quyền bắt giữ nếu bà cố gắng trốn thoát.

Tuy nhiên, phiên điều trần bảo lãnh ngày 10/12 đã khép lại mà chưa có phán quyết được đưa ra.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 11/12 (theo giờ địa phương, tức ngày 12/12 theo giờ Việt Nam).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.