Xã hội

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nói gì về kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 mũi 3?

01/11/2021, 20:04

Chiều 1/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết, toàn thành phố có nguy cơ dịch Covid-19 trung bình. Có 13 quận, huyện thuộc cấp độ 1; 9 thuộc cấp độ 2. Không có cấp độ 3, 4. Tuy nhiên, vẫn có phường, xã liệt vào cấp 3,4.

img

Tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 -17 tuổi tại quận 3

Ông Phạm Đức Hải khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường.

Về tình hình tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi, đến hết ngày 31/10 có hơn 445.000 trẻ được tiêm.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Giao thông, về việc tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu tháng 12 tới đây, Sở Y tế cho biết đang chờ trả lời từ phía Bộ y tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, hiện đã có 95% doanh nghiệp ở khu chế xuất, đã hoạt động trở lại với 216.000/288.000 lao động, đạt 75%.

Liên quan đến biến thể phụ AY.4.2 của Delta, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho hay, ngành y tế thành phố đang cùng với các chuyên gia của Bộ Y tế và chuyên gia thế giới có mặt tại TP.HCM tiếp tục theo dõi.

Theo số liệu tính đến ngày 25/10, biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 42 quốc gia, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, nhiều nước châu Âu... Anh là quốc gia phát hiện biến thể AY.4.2 đầu tiên.

Tính đến nay có khoảng 23.407 ca mắc biến thể AY.4.2 được ghi nhận trên khắp thế giới, trong đó Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm (21.848 ca). Tại Mỹ biến thể này được phát hiện tại 33 tiểu bang với tổng cộng 130 ca.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa đưa AY.4.2 vào diện "biến thể đang được điều tra" hoặc "biến thể đáng lo ngại".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.