Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia thị sát bến xe, sân bay trước cao điểm Tết

16/01/2023, 15:42

Sáng nay (16/1), Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp thị sát các bến xe, sân bay...

img

Sáng nay (16/1), Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN Phan Thị Thu Hiền đã thị sát công tác đảm bảo vận tải hành khách phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các bến xe, sân bay. Về phía Hà Nội, có ông Đào Duy Phong - Phó giám đốc Sở GTVT, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông thành phố.

img

Tại Bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm ông Khuất Việt Hùng kiểm tra hoạt động của bến xe, lên từng xe rà soát và trao đổi trực tiếp với hành khách. Trong ảnh, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia lên xe hỏi thăm hành khách về: Giá vé, quy trình thanh toán, sự tiện dụng khi sử dụng dịch vụ, còn điều gì chưa hài lòng... để có giải pháp xử lý ngay nếu thấy bất cập.

img

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, các bến xe đã sẵn sàng phục vụ, đón khách. Theo kế hoạch của công ty, dự kiến lượng hành khách chủ yếu đến bến xe trong 3 đợt: Đợt cao điểm trước lễ ông Công ông Táo từ ngày 20 - 23 tháng chạp (tức ngày 11 - 14/1); đợt cao điểm trước Tết từ ngày 26 - 29 tháng chạp (từ ngày 17/1 - 20/1); đợt cao điểm sau Tết từ ngày mồng 3 - 5 Tết (tức ngày 26/1 - 29/1 Dương lịch). Tại Bến xe Giáp Bát dự báo sẽ tăng khoảng 200% - 300% tương đương với 12 nghìn lượt hành khách - 18 nghìn lượt hành khách; lượt xe dự kiến khoảng 950 lượt xe/ ngày. Bến xe Mỹ Đình cũng với số lượng từ 12 nghìn hành khách - 18 nghìn lượt hành khách trong ngày cao điểm, xe dự kiến 900 lượt xe/ ngày.

img

Đoàn công tác kiểm tra phòng chờ tiêu chuẩn 5 sao tại Bến xe Mỹ Đình

img

Tại đây khi hành khách đặt vé xe Hà Sơn - Hải Vân được sử dụng các dịch vụ miễn phí.

img

Sau khi kiểm tra tại Bến xe Mỹ Đình, ông Khuất Việt Hùng đánh giá và yêu cầu: "Năm nay bến xe này đã cải thiện chất lượng dịch vụ, có phòng chờ tiêu chuẩn 5 sao để thu hút hành khách sử dụng hơn. Các bến xe cần phải làm sao để bến xe trở thành điểm đến hấp dẫn hành khách hơn nữa trong thời gian tới".

img

Báo cáo về tình hình phục vụ hành khách trong dịp Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Nguyễn Văn Lập cho biết: Trong dịp Tết sắp tới, nhiều chuyến xe đã có khách đặt chỗ trước với tỷ lệ 100%. Hiện có 35 doanh nghiệp vận tải (chủ yếu ở đầu các tỉnh phía Nam) đã có đơn xin tăng giá vé, tuy nhiên, bến vẫn đang xem xét. Bến cũng chuẩn bị 60 xe tăng cường cho các tuyến có nhu cầu cao. Các xe tăng cường này sẽ bắt đầu đưa vào khai thác phục vụ nhân dân. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đang từng bước phục hồi nhưng sản lượng hành khách qua bến vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 (năm 2019). Hiện mỗi ngày, bến có khoảng 300 lượt xe hoạt động, đạt khoảng 70% so với giai đoạn trước dịch. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng xe “dù”, bến “cóc” hoạt động xung quanh khu vực bến xe đang rất nhức nhối. Bến đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn không xử lý được. Xe “dù”, bến “cóc” hoạt động lúc lén lút, lúc công khai nhưng không được xử lý dứt điểm trong khi lượng khách vào bến giảm sút khiến cho nhiều nhà xe chấp nhận bỏ bến ra ngoài chạy “dù”, trong đó có những nhà xe bỏ tới 40 nốt, giờ hoạt động.

img

Ông Khuất Việt Hùng đánh giá Bến xe Nước Ngầm đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức phục vụ hành khách. Riêng với vấn đề xe “dù”, bến “cóc”, thay vì tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện trên đường, cơ quan chức năng cần làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, kiểm tra các hồ sơ liên quan, kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình…, từ đó kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

img

Sau khi kiểm tra tại các bến xe, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm soát tại Cảng HKQT Nội Bài

img

Báo cáo Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài cho hay: "Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, dự kiến lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài sẽ tiếp tục tăng cao trở lại sau 2 năm dịch Covid 19 hoành hành. Theo tính toán, ngày cao điểm nhất có khoảng 580 lượt chuyến bay (400 chuyến bay quốc nội và 180 chuyến bay quốc tế và 104 ngàn lượt hành khách (78 ngàn lượt khách nội địa và 26 ngàn lượt khách quốc tế). Tính tổng thể cả quốc tế và nội địa, mức tăng này chưa vượt quá đợt cao điểm hè 2022 (634 lượt chuyến bay, 106 ngàn lượt khách/ngày cao điểm).

img

Lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài cho biết: Cảng sẽ mở tối đa quầy thủ tục cũng như các máy soi chiếu an ninh; Ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp; Siết chặt công tác trực điều hành 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả mọi vấn đề phát sinh.

img

Đoàn kiểm tra đã kiểm soát hệ thống an ninh soi chiếu camera tại Cảng HKQT Nội Bài

img

Tại đây sau khi nhận thấy phản ánh số lượng xe dừng đỗ sai quy định khu vực Cảng HKQT Nội Bài còn nhiều, ông Khuất Việt Hùng đã yêu cầu Hà Nội cần bố trí lắp đặt thêm hệ thống camera phạt nguội từ Nhật Tân đi Nội Bài để ngăn ngừa vi phạm, ảnh hưởng hoạt động sân bay.

img

Cửa ngõ Thủ đô đông nghẹt, bến xe quá tải trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.