Thế giới

Lãnh sự quán Arab Saudi cho phép Thổ Nhĩ Kỳ vào khám xét

10/10/2018, 07:19

Phía Riyadh đã đồng ý để Ankara vào kiểm tra lãnh sự quán tại Istanbul sau vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi mất tích.

Ảnh chụp Màn hình 2018-10-09 lúc 22.42.31

Lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul (Nguồn Reuters)

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 9/10 đưa tin, giới chức Arab Saudi đã cho phép phía Ankara vào khám xét lãnh sự quán ở Istanbul sau nghi vấn nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại tại đây.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc điều tra vẫn đang được tích cực tiến hành. Bộ này cũng khẳng định, Công ước Vienna cho phép giới chức nước sở tại vào kiểm tra toà lãnh sự nếu được sự cho cho phép của người đứng đầu cơ quan này.

"Việc khám lãnh sự quán Arab Saudi là một phần của cuộc điều tra", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cho biết.

Ông Jamal Khashoggi, nhà báo người Arab Saudi đã mất tích từ ngày 2/10 sau khi vào lãnh sự quán tại Istanbul để làm thủ tục ly hôn.

Giới chức Ankara đã bày tỏ nghi vấn rằng ông Khashoggi có thể đã bị sát hại ngay trong toà nhà này. Tuy nhiên, phía Riyadh đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ điều tra về vụ mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.