Xã hội

Lào Cai: 2 người chết, 4 người bị thương vì mưa giông

03/08/2016, 10:04
image

Chiều 2/8, tại tỉnh Lào Cai đã xảy ra giông lốc, sét đánh khiến 6 người thương vong.

laocai3

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Trọng tại huyện Bảo Thắng bị cây đổ làm sập khiến 1 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Ảnh: An Kiên

Thông tin từ ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, vụ việc xảy ra tại 2 huyện Bảo ThắngMường Khương khiến 2 người chết, 4 người bị thương trong đó có 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 13h chiều 2/8, tại thôn Ma Ngán, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương bất ngờ xảy ra mưa giông trên diện rộng khiến 3 người thương vong do bị sét đánh.

Nạn nhân được xác định là chị Giàng Sào Chấn (SN 1997) tử vong tại chỗ và 2 người còn lại là bà Lồ Thị Hóa (55 tuổi) bà Sản Thị Chấn (52 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương.

laocai1

Mưa giông khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái rơi xuống đường. Ảnh: M.Hải

Được biết, thời điểm xảy ra mưa giông, 3 nạn nhân trên cùng 1 cháu nhỏ đang ở nương thu hoạch ngô, khi thấy mưa lớn đã chạy vào một hang đá trên đồi trú thì gặp nạn. Cháu nhỏ may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Cũng trong chiều 2/8, tại huyện Bảo Thắng, mưa giông cũng khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng. Theo thống kê, trận mưa giông xảy ra khoảng 14h30’ trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã khiến 13 nhà dân bị tốc mái và làm 1 cây cổ thụ cao gần 50m bị gãy đổ đè sập hoàn toàn căn nhà cấp 4 của gia đình anh Trần Đức Trọng (SN 1984).

laocai2

Vườn ngô của người dân bị gió quật đổ nằm rạp dưới đất. Ảnh: M. Hải

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có hai bà cháu bà Vũ Thị Liên (SN 1952) và cháu Trần Việt Anh (SN 2005). Hậu quả khiến cháu Việt Anh tử vong tại chỗ, bà Liên bị chấn thương đầu nặng do bị thanh dầm nhà rơi vào đầu. Lãnh đạo huyện Bảo Thắng đã huy động các phòng, ban chuyên môn và nhân dân đưa bà Liên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng.

Ngay khi nhận được thông tin, huyện Bảo Thắng cùng các đoàn thể chính trị xã hội đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình số tiền trên 10 triệu đồng. Đồng thời, cùng nhân dân thôn Cốc Toòng giúp đỡ gia đình nạn nhân dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản, cưa dọn cây đổ, đồng thời cùng nhân dân trong thôn Cốc tổ chức an táng cho cháu Việt Anh vào lúc 19h30’ cùng ngày. 

Bên cạnh đó, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé tử vong do giống lốc gây ra trong chiều tối 2/8.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.