Xã hội

Lào Cai: 489 mẫu xét nghiệm của người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai âm tính

07/04/2020, 12:15

Trong số 22 người trên chuyến xe có bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 208 có 7 người của tỉnh Lào Cai còn lại của tỉnh khác.

img
Điểm kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn

Sáng ngày 7/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết: “489 mẫu xét nghiệm của những người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19”.

“Ngành y tế tỉnh đã tiến hành lấy 662 mẫu xét nghiệm của 341 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai có mặt trên địa bàn tỉnh, trong đó có 270 người lấy mẫu 2 lần để thực hiện xét nghiệm. Hiện nay, còn 122 mẫu chưa có kết quả”, ông Hương cho biết.

img
Kiểm tra thân nhiệt tại các chốt kiểm dịch

Liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 208, ông Hương cho biết, trước đó, ngày 12/3, công dân Vũ Thị L từ Công ty Trường Sinh (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) về Phú Thọ trên chuyến xe Sao Việt tuyến Hà Nội - Lào Cai, sau được xét nghiệm xác định là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 208.

Theo kết quả điều tra, giám sát trên chuyến xe đó có 22 người đến Lào Cai, trong số đó có 7 người là công dân của Lào Cai còn lại là của những tỉnh khác. Các công dân này đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Hiện chúng tôi đã liên lạc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các tỉnh để thông báo về việc các trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính với Covid-19 thứ 208 để chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.