Xã hội

Lào Cai: Công nhân xây cầu bị lũ ống cuốn trôi

27/04/2014, 18:28

Anh Khương cùng 2 người khác là công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long khi đang xây dựng trụ cầu thì thấy lũ ống xuất hiện. Không may anh Khương bị trượt chân và bị lũ cuốn trôi theo suối Bo ra sông Hồng.

Từ rạng sáng nay 27.4, trên địa bàn Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió lốc khiến nhiều nhà dân, hoa màu tại xã Bảo Hà (Bảo Yên) bị hư hỏng nặng. Mưa lớn dẫn đến lũ ống cũng đã cuốn trôi một người mất tích tại xã Gia Phú (Bảo Thắng).

Xây dựng cầu tại xã Gia Phú (Bảo Thắng - Lào Cai)
Xây dựng cầu tại xã Gia Phú (Bảo Thắng - Lào Cai)

Trao đổi với PV báo Lao động, ông Nguyễn Đình Hồng - Trưởng Công an xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - cho biết, khoảng 9h sáng nay 27.4, khi đang thi công trụ cầu Gia Phú trên quốc lộ 4E bắc qua suối Bo chảy qua xã Gia Phú, anh Nguyễn Văn Khương (40 tuổi, quê ở Hải Dương) bất ngờ bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Được biết, anh Khương cùng 2 người khác là công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long khi đang xây dựng trụ cầu thì thấy lũ ống xuất hiện, cả 3 người cùng chạy. Không may anh Khương bị trượt chân và bị lũ cuốn trôi theo suối Bo ra sông Hồng.

Hiện chính quyền xã Gia Phú và nhân dân địa phương đang tích cực tìm kiếm anh Khương.

Trước đó, khoảng 1h rạng sáng 27.4, mưa lớn, gió lốc đã khiến hàng chục ngôi nhà ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Hiện các ngành chức năng huyện Bảo Yên đang tiến hành hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Theo LĐO

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.