An ninh hình sự

Lào Cai: Rủ nhau tắm đập thủy điện, một em nhỏ bị đuối nước

20/08/2016, 08:57
image

Đến 8h30' sáng 20/8, thi thể em Rón Thị Thảo (SN 2003) bị đuối nước vẫn chưa được tìm thấy.

13939376_732649836877473_8101232957052802603_n

Thi thể em Rón Thị Thảo (SN 2003, ở Bát Xát, Lào Cai) bị đuối nước khi tắm đập thủy điện vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 20/8, ông Ngô Quốc Cường, Chánh văn phòng UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, công tác tìm kiếm thi thể em Rón Thị Thảo (SN 2003) bị đuối nước ngày 18/8 hiện đang được chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm.

Trước đó, ngày 18/8, em Thảo cùng 2 em khác là Cao Thị Kiều Trinh (SN 2004) và em Hoàng Thị Dư (SN 2004) cùng trú tại xã Bản Xèo 1 (huyện Bát Xát) đi bắt cá ở suối rồi rủ nhau xuống thủy điện Ngòi Phát tắm. Do cả 3 không biết bơi nên khi lội ra chỗ nước sâu thì bất ngờ hụt chân, gặp nạn.

Thời điểm đó có một người dân đang đánh cá ở gần phát hiện sự việc đã nhanh chóng bơi ra hiện trường để cứu các em. Tuy nhiên, chỉ cứu được 2 em Trinh và Dư, em Thảo hiện vẫn mất tích chưa được tìm thấy.

>>>Xem thêm video mưa lũ tại Lào Cai:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.