Xã hội

Lào Cai: Xác minh, xử lý nghiêm “cò mồi” xếp chỗ phương tiện ở cửa khẩu

05/05/2020, 20:56

Liên quan đến thông tin về việc xuất hiện “cò mồi” tại Cửa khẩu Quốc tế số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

img
​Tỉnh Lào Cai đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin về việc xuất hiện “cò mồi”​

Tại cuộc họp cung cấp thông tin báo chí diễn ra ngày 5/5, ông Hoàng Chí Hiền, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh đã giao cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho biết, các phản ánh qua đường dây nóng mới chỉ nêu hiện tượng, không có đối tượng, hành vi cụ thể nên khó có căn cứ; đề nghị các trường hợp bị “cò mồi” trục lợi bất chính chủ động cung cấp đầy đủ thông tin tới cơ quan chức năng để điều tra, xử lý.

Trước đó, sau khi nắm bắt thông tin về việc một số đối tượng “cò mồi” lợi dụng quy định phòng chống Covid-19 khống chế tối đa 50 xe đậu đỗ trong sân bãi trước cửa nhà liên ngành chờ giải quyết thủ tục xuất khẩu để “làm giá” tiền triệu với các chủ xe, lái xe nhằm xếp chỗ ưu tiên vào bãi trước.

Ngày 24/4, UBND tỉnh Lào Cai đã triệu tập cuộc họp với sự tham gia của nhiều ngành liên quan và đi đến kết luận phải khẩn trương thành lập Tổ công tác liên ngành chịu trách nhiệm điều tiết phương tiện xuất khẩu nhằm xóa bỏ tình trạng này.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế được giao vai trò chủ trì, yêu cầu phải có sự tham gia của Hải quan thay vì chủ yếu do lực lượng Biên phòng như trước kia. Phương án mới quy định việc điều tiết chỉ thực hiện từ 7h - 19h hàng ngày khi có đủ cả 3 lực lượng cùng tham gia; yêu cầu những xe hàng nào được Hải quan xác nhận khai báo Hải quan xong mới được phép vào sân bãi trước cửa nhà liên ngành chờ xuất khẩu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.