Xã hội

Lập danh sách những người bị trả thù vì tố cáo tham nhũng

05/02/2015, 14:36

Thanh tra Chính phủ cũng xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

10-chot-1414852991431
Ảnh minh họa.

Ngày 5/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã ký văn bản gửi các bộ, ban ngành, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Theo đó, phía Thanh tra Chính phủ yêu cầu các Bộ phải gửi thông tin về số vụ việc có người bị trả thù hoặc đe dọa trả thù vì tố cáo tham nhũng, số người bị xử lý hình sự do trả thù, đe dọa người tố cáo... Đồng thời, các Bộ cũng phải thống kê về số người tố cáo yêu cầu bảo vệ bí mật, tính mạng, nhân phẩm và các quyền cá nhân khác...

Ông Trần Đức Lượng yêu cầu, song song việc thống kê này, các cơ quan và địa phương cũng phải phân tích, đánh giá về quy định bảo vệ người tố cáo; phân tích những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện để từ đây đưa ra những phân tích, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo vệ người tố cáo hiện hành xem đã bảo đảm cho việc bảo vệ có hiệu quả người tố cáo chưa? Tính khả thi của các biện pháp hiện hành? Còn những sơ hở, bất cập gì làm giảm hiệu quả của chính sách?...

Những nội dung báo cáo phải được gửi về Cục Chống tham nhũng (thuộc Thanh tra Chính phủ) trước ngày 30/4/2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.