Xã hội

Lắp đặt pháo hoa ở hồ Gươm, đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày đầu nghỉ Tết

20/01/2023, 19:09

Tại khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt trận địa để sẵn sàng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều ngày 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng chức năng có mặt tại khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để lắp đặt khu vực bắn pháo hoa.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều ngày 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng chức năng có mặt tại khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để lắp đặt khu vực bắn pháo hoa.

Lực lượng chức năng ngăn cách, kiểm soát người dân vào khu vực.

Lực lượng chức năng ngăn cách, kiểm soát người dân vào khu vực.

Mọi hoạt động được diễn ra nhanh chóng, khẩn trương nhưng cũng đảm bảo an toàn.

Mọi hoạt động được diễn ra nhanh chóng, khẩn trương nhưng cũng đảm bảo an toàn.

Tại khu vực cổng luôn luôn có người canh gác, kiểm soát.

Tại khu vực cổng luôn luôn có người canh gác, kiểm soát.

Đây là 1 trong 31 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa của Hà Nội trong Tết Quý Mão 2023.

Đây là 1 trong 31 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa của Hà Nội trong Tết Quý Mão 2023.

Bên cạnh đó, một số đường phố của Hà Nội vắng vẻ phương tiện đi lại. Phần lớn do người dân đã về quê ăn Tết từ chiều qua (19/1) hoặc sáng nay (20/1).

Bên cạnh đó, một số đường phố của Hà Nội vắng vẻ phương tiện đi lại. Phần lớn do người dân đã về quê ăn Tết từ chiều qua (19/1) hoặc sáng nay (20/1).

Tại khu vực Ngã Tư Sở, đường phố thông thoáng, lưu lượng phương tiện vừa phải. Không còn cảnh phải chen nhau chật cứng trên vỉa hè.

Tại khu vực Ngã Tư Sở, đường phố thông thoáng, lưu lượng phương tiện vừa phải. Không còn cảnh phải chen nhau chật cứng trên vỉa hè.

"Những ngày cận Tết năm nào cũng vậy, khi đa số người dân về quê thì các đường phố Hà Nội luôn luôn vắng và thưa người. Phải đến chiều mùng 1 Tết thì không khí mới nhộn nhịp trở lại", anh Cường, người dân ở Hà Nội cho hay.

"Những ngày cận Tết năm nào cũng vậy, khi đa số người dân về quê thì các đường phố Hà Nội luôn luôn vắng và thưa người. Phải đến chiều mùng 1 Tết thì không khí mới nhộn nhịp trở lại", anh Cường, người dân ở Hà Nội cho hay.

Xe ô tô lưu thông dễ dàng trên đường Tố Hữu.

Xe ô tô lưu thông dễ dàng trên đường Tố Hữu.

Nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng vắng lặng.

Nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng vắng lặng.

Đường Nguyễn Xiển bên dưới đường vành đai 3 trên cao cũng không ghi nhận ùn tắc.

Đường Nguyễn Xiển bên dưới đường vành đai 3 trên cao cũng không ghi nhận ùn tắc.

Tại đường Giải Phóng cũng không còn cảnh ùn tắc.

Tại đường Giải Phóng cũng không còn cảnh ùn tắc.

Hầm chui Trung Hoà thi thoảng chỉ có 1 vài xe di chuyển qua.

Hầm chui Trung Hoà thi thoảng chỉ có 1 vài xe di chuyển qua.

Cửa ngõ phía nam Hà Nội thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Bến xe Nước Ngầm cũng thưa thớt hành khách qua lại.

Cửa ngõ phía nam Hà Nội thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Bến xe Nước Ngầm cũng thưa thớt hành khách qua lại.

Khung cảnh khác thường của một Hà Nội ngày thường vốn chật chội.

Khung cảnh khác thường của một Hà Nội ngày thường vốn chật chội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.