Thời sự

Lập đồn công an tại sân bay Tân Sơn Nhất

31/01/2018, 16:02

Đồn công an tại sân bay Tân Sơn Nhất được thành lập để kịp xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh hàng không.

IMG_2290

Lực lượng Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất được thành lập sáng 31/1. Ảnh: Phan Tư

Sáng 31/1, Công an TP.HCM ra mắt Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đóng tại ga quốc nội và trực thuộc Công an quận Tân Bình.

Đại tá Phạm Ngọc Khương, Phó giám đốc Công an TP HCM, cho biết việc thành lập Đồn công an Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Cảng, quản lý các loại tội chính trị, hình sự, kinh tế; tiếp nhận trình báo tin báo tội phạm, tuần tra giữ an toàn giao thông, tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài...

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có khoảng hơn 180.000 chuyến bay mỗi năm với hơn 36 triệu lượt khách. Do đặc thù hoạt động 24/24, hành khách ra vào mỗi ngày trên 100.000 người, nên khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Đây cũng là mục tiêu của hàng loạt loại tội phạm hoạt động.

Những năm tại Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng trộm cắp hành lý, hàng hóa; gây rối trật tự; vận chuyển vũ khí; nhập lậu hàng hóa; đe dọa nhân viên hàng không; taxi "chặt chém" khách; hoạt động xe ôm, xe dù... Công an TP.HCM phường 2 quận Tân Bình đã phối hợp với lực lượng trong và ngoài Cảng xử lý nhiều trường hợp. Tuy nhiên, do không phải là lực lượng chuyên trách trên địa bàn thuộc Cảng nên nhiều lúc việc phối hợp xử lý gặp khó khăn, mất thời gian.

Ông Nguyễn Văn Út, Đồn trưởng đồn Công an Tân Sơn Nhất, cho biết ngay sau khi thành lập đơn vị sẽ bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao, trước mắt là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.