Điều tra

Lập Fanpage thông báo cách "né" chốt 141

16/03/2016, 21:02

Các đối tượng khai nhận lập các Fanpage không vì mục đích kinh tế mà giúp các thành viên biết để né tránh 141.

1
Một trong những Fanpage mà các đối tượng tạo lập

Phòng PC50, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Sử dụng Công nghệ cao) vừa xử phạt hành chính đối với Lê Quang Huy (SN 1995, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Kiều Văn Quyết (SN 1991, trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Phan Anh (SN 1993, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Cao Danh Thanh Chương (SN 1993, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Vũ Thanh Hải (SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi không được đồng ý hoặc sai mục đích".

Theo thông tin ban đầu, 5 đối tượng trên đều là quản trị của các tài khoản facebook có tên "Báo chốt - Hà Nội", "Né chốt 141", "Thông chốt và báo chốt 141" và "Tránh chốt 141". Trên các Fanpage này, các đối tượng đưa những thông tin về thời gian, địa điểm các chốt làm việc của Tổ công tác đặc biệt 141, Công an TP Hà Nội nhằm giúp các thành viên tham gia Fanpage biết để tìm cách đối phó với lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình đồng thời khẳng định mục đích của việc lập các Fanpage trên không xuất phát từ mục đích kinh tế mà chỉ nhằm giúp những thành viên biết thông tin để né tránh khi đi qua các chốt của lực lượng 141.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.