An ninh hình sự

Lập khống danh sách người nhận tiền hỗ trợ, 1 công chức phường bị khởi tố

04/09/2021, 20:46

Một công chức văn hóa xã hội ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức bị khởi tố, bắt tạm giam vì lập khống danh sách người nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Tối 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Huỳnh Hồng Sơn (51 tuổi; ngụ phường Phú Hữu) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

img

Người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh được nhận tiền hỗ trợ. (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm, công an phát hiện nhiều bất thường trong công tác lập danh sách các đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm để nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

img

Ông Huỳnh Hồng Sơn tại cơ quan công an.

Ông Sơn là cán bộ chuyên trách bảo trợ xã hội, lao động, việc làm, được xác định móc nối với chủ nhà trọ, những người liên quan lập sai danh sách các đối tượng để nhận hỗ trợ.

Bước đầu, công an xác định những người trong danh sách không nằm trong diện nhận được gói hỗ trợ, tổng số tiền bị ông Sơn làm khống khoảng 10 triệu đồng. Công an cho hay, những người được lập danh sách khống có mối quan hệ thân thiết với ông Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.