Hạ tầng

Lập lực lượng chống tàu đâm va cầu Long Biên, Chương Dương

03/07/2017, 16:21
image

Bộ GTVT huy động phương tiện, nhân lực từ đơn vị quản lý bảo trì tuyến để làm công tác thường trực.

IMG_3315

Từ 10/7, cụm cầu Long Biên,Chương Dương có lực lượng thường trực chống va trôi

Cục Đường thủy nội địa VN ngày 3/7 cho biết, từ ngày 10/7/2017, tại cụm cầu Long Biên, Chương Dương trên sông Hồng (Hà Nội) sẽ có các phương tiện thủy, nhân lực thường trực 24/24h tại khu vực thượng, hạ lưu cầu để làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn phương tiện thủy va trôi, va đập vào trụ cầu. Tại khu vực thường trực có các báo hiệu giao thông, tín hiệu để phương tiện thủy lưu thông qua khu vực nhận biết. Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngừa sự cố đối với phương tiện thủy và hạ tầng giao thông, lực lượng này sẽ tham gia cứu hộ cứu hộ, cứu hộ giao thông thủy, ứng cứu sự cố xảy ra tại khu vực thuộc phạm vi thường trực. 

Phương tiện thường trực tại cụm cầu Long Biên, Chương Dương gồm 1 đầu máy thủy 243CV, xuồng cao tốc và nhân lực là các thuyền trưởng, thủy thủ thuộc Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 6, được Bộ GTVT huy động để tham gia ứng phó sự cố, thiên tai trong mùa lũ, mưa bão năm 2017. Thời gian huy động từ 10/7-31/10/2017.

Cũng theo Cục Đường thủy nội địa VN, từ 15/7-31/10, tại các cầu Hàm Rồng (sông Mã, Thanh Hóa), cầu đường sắt Yên Xuân (sông Lam), cầu Linh Cảm (sông La- Ngàn Sâu) cũng bắt đầu được bố trí phương tiện, nhân lực của đơn vị quản lý bảo trì luồng tuyến để làm nhiệm vụ thường trực phòng ngừa, chống phương tiện thủy va trôi, va đập vào cầu vượt sông, góp phần bảo đảm an toàn cầu và giao thông đường thủy mùa mưa lũ 2017.

Xem Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.