An ninh hình sự

Lập tổ công tác đặc biệt “xử” xe ba bánh, tự chế

12/06/2017, 08:42

Phòng CSGT Công an Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt gồm CSGT, CSCĐ tuần tra từ 6h-24h trên các tuyến đường.

22

Lực lượng CSCĐ cảnh giới cho CSGT kiểm tra xe ba bánh trên đường Nguyễn Trãi 

Để kiểm tra xử lý dứt điểm các xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, gây mất trật tự ATGT, Phòng CSGT Công an Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt gồm CSGT, CSCĐ tuần tra từ 6h - 24h trên các tuyến đường.

Tăng cường CSCĐ để ngăn chống đối

14h chiều 11/6, PV Báo Giao thông theo chân tổ tuần tra gồm 6 chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 cùng 3 chiến sĩ CSCĐ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Tiến Dũng làm tổ trưởng. Tổ công tác dùng 2 mô tô, một ôtô nâng bắt đầu tuần lưu dọc tuyến đường Nguyễn Trãi đến gầm cầu vượt ngã tư Sở rồi quay lại dọc đường Nguyễn Trãi đến gần nút giao thông Khuất Duy Tiến.

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 11/6, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy tìm chiếc xe con bỏ chạy để xử lý theo quy định trong vụ lật xe ba bánh làm 1 người chết. Trước đó, vào khoảng 10h10 phút ngày 10/6, gần ngõ 300 trên đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, xe 3 bánh tự chế chở 2 người là ông Đào Duy Phương (SN 1967, ở Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và ông Ngô Duy Trâm (SN 1957, ở 369 Lê Hồng Phong, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã xảy ra va chạm với 1 xe ô tô con chưa rõ biển số. Sau va chạm, chiếc xe ba gác bị lật, còn chiếc xe con đã bỏ chạy. Hậu quả, ông Ngô Duy Trâm tử vong tại chỗ.

Tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, tổ công tác phát hiện một xe ba bánh lưu thông nên tiến hành dừng xe kiểm tra, người điều khiển xuất trình thẻ thương binh mang tên Nguyễn Văn È (SN 1950, ở Sạp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã ghi vào nhật kí, đồng thời tuyên truyền tới thương binh È đi đường cẩn thận, không chở hàng cồng kềnh vi phạm Luật GTĐB. Tại chốt kiểm tra, thương binh È cho biết: “Hiện nay, tôi ở với con tại quận Hà Đông, ở nhà buồn nên đi chở hàng kiếm mấy đồng cho vui, nếu công an ra quân làm nghiêm, mai tôi nghỉ ở nhà bế cháu!”.

Tại ngã tư Nguyễn Trãi, kiểm tra một xe ba bánh do anh Nguyễn Quý Thắng (SN 1976, ở Thôn Ngang, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển. Tại chốt kiểm tra, anh Thắng trình bày xe này của một thương binh gần nhà, anh mượn đi chở ít hàng, không nghĩ CSGT kiểm tra xử lý nghiêm như vậy. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng cho biết, từ ngày 9/6 đến nay, toàn thành phố ra quân bắt giữ xử lý xe ba bánh tự chế giả danh thương binh, người khuyết tật nên đến thời điểm này, các phương tiện dạng này rất vắng. Vì vậy, hiện cảnh sát áp dụng triệt để biện pháp tuần tra lưu động để có thể bắt giữ phương tiện vi phạm vào bất cứ thời điểm nào, kể cả đêm khuya để kịp thời xử lý những trường hợp như xe ba bánh tự chế, xe thương binh chở hàng cồng kềnh, xe giả danh thương binh, người khuyết tật. Giải thích về việc phối hợp với lực lượng CSCĐ, Đại úy Dũng cho biết, CSCĐ sẽ hỗ trợ lực lượng CSGT trong trường hợp những đối tượng giả danh thương binh chống đối, cản trở người thi hành công vụ. 

23

Trung tá Lê Tú giải thích cho thương binh về chủ trương của thành phố xử lý xe ba bánh tại cổng trụ sở Đội CSGT số 3

Kiểm tra từ 6h - 24h hàng ngày

Cũng trong chiều ngày 11/6, tổ công tác của Đội CSGT số 6 phối hợp với lực lượng CSCĐ cắm chốt tại chân cầu vượt Mai Dịch hướng xuôi về bến xe Mỹ Đình xử lý chuyên đề đối với xe ba bánh tự chế vi phạm chở hàng cồng kềnh. Tuy nhiên, sau nhiều giờ, tổ công tác không xử lý được trường hợp nào vì cũng giống như trên địa bàn Đội CSGT số 7, sau 3 ngày ra quân, dường như chủ phương tiện xe ba bánh tự chế, xe giả danh thương binh đã biết… sợ, không dám lưu thông ra đường.

Thượng úy Trần Ngọc Trung, Đội phó Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, từ ngày 9-10/6, Đội CSGT số 6 đã tiến hành lập biên bản xử lý 16 trường hợp xe ba bánh tự chế vi phạm chở hàng cồng kềnh lưu thông trên địa bàn. “Khi CSGT dừng xe kiểm tra, họ đều nói là người nhà của thương binh. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, đối với các trường hợp giả danh thương binh vi phạm, CSGT sẽ làm thủ tục tịch thu phương tiện theo qui định”, Thượng úy Trung nói.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đội đã quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ không phải chỉ riêng tổ đặc biệt gồm CSGT và CSCĐ mà tất cả chốt, chỉ huy giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường từ 6h đến 24h hàng ngày đều phải kiểm tra xử lý đối với xe ba bánh vi phạm giao thông. “Qua công tác điều tra cơ bản tuyến đường địa bàn Đội CSGT số 3 có xe ba bánh tự chế hoạt động nhiều như tuyến đường: Trường Chinh, ngã tư Sở, Đê La Thành, đường Hoàng Cầu… đây là nơi tập trung nhiều xe ba bánh tự chế để vận chuyển hàng hóa đi các nơi trên địa bàn thành phố”, Trung tá Lê Tú nói và thông tin: Kết quả trong 3 ngày từ 9-11/6, các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 đã lập biên bản tạm giữ 52 xe ba bánh tự gióng điều khiển lưu thông trên địa bàn vi phạm giao giao thông, trong đó có cả xe của thương binh, người khuyết tật và người giả danh thương binh.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.