Xã hội

Lật thuyền 5 người chết và mất tích: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

16/07/2017, 17:53

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền 5 người chết và mất tích

IMG_7251

Lật thuyền 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thi thể cuối cùng.

Chiều 16/7, trả lời Báo Giao thông, ông Phạm Triều – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khoảng 13h chiều nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn tất công tác tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) ngày 13/7.

Hai nạn nhân cuối cùng được tìm thấy gồm: Ha Nik (nam, 15 tuổi,  ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) và cháu Cil Pam Ya Cơ (9 tuổi, ngụ tại huyện Lạc Dương). Hiện 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 15/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 2 nạn nhân gồm: K"Tôn Ka Đơn (33 tuổi) và Bon Niêng Ka Yêu (24 tuổi, cùng ngụ xã Đưng K"Nớ, huyện Lạc Dương).

Cũng theo ông Triều, nguyên nhân ban đầu là do người dân địa phương dùng thuyền tự chế đi lao động, khi gặp nước lũ tràn về, chảy xiết khiến thuyền bị lật.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào sáng ngày 13/7, ông Nguyễn Tấn Lực (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) chèo xuồng chở nhóm 6 người ở thôn Lán Tranh (xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương) qua sông Krông Nô sang khu rừng thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk để hái măng rừng. Đến khoảng 10h cùng ngày, nhóm người trên đi hái măng về nên gọi ông Lực chèo xuồng chở về. Trong lúc chèo xuồng chở nhóm người qua sông, bất ngờ chiếc xuồng bị lật, khiến 7 người bị nước cuốn trôi. Sau cú lật thuyền, anh Liêng Hót K’ Rong (SN 1986, ngụ khu vực Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ) và ông Lực may mắn bơi được vào bờ. Còn 5 nạn nhân khác bị nước cuốn trôi mất tích. Riêng chị Cil Pam Ka Rim được trục vớt ngay sau đó trong tình trạng đã tử vong. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.