Thế giới

Lầu Năm Góc chuẩn bị công nghệ mới cho chiến tranh không gian

11/01/2018, 18:29

Lầu Năm Góc đang thực hiện chương trình để phát triển, tăng cường quản lý hoạt động quân sự của Mỹ trong vũ trụ.

Mỹ đã tăng cường ngân sách

Mỹ đã tăng cường ngân sách cho khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo

Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) của Mỹ vừa thông báo đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ 11 tổ chức để phát triển và tăng cường quản lý hoạt động quân sự của Mỹ trong vũ trụ.

Chương trình trên được gọi là Hallmark và “đã hoàn thanh nghiên cứu ban đầu, trao hợp đồng Giai đoạn 1 cho 11 tổ chức, gồm công nghệ thương mại vừa theo đuổi các khả năng hoàn toàn mới” - thông báo từ DARPA cho biết.

Mỹ đã và đang cho phép tăng cường ngân sách cho khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo phóng từ không gian, bao gồm phát triển một lớp cảm ứng để phát hiện các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang bay tới cũng như một hệ thống đánh chặn để giảm thiểu các mối đe dọa.

Điều này cũng đã từng được thể hiện qua dự luật phân bổ ngân sách năm 2018 của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.