Thế giới

Lầu Năm Góc kêu gọi ngừng bắn tại Yemen

31/10/2018, 08:13

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen ngừng bắn trong vòng 30 ngày tới.

Yemen 1

Văn phòng của Tổng thống Yemen tại thủ đô Sana"a bị hủy hoại sau các cuộc xung đột trong 3 năm qua

Phát biểu tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ ngày 30/10 (theo giờ Mỹ), ông Mattis nói rằng: “Chúng tôi đang thúc đẩy một nỗ lực hòa bình tại Yemen và chúng ta không thể trì hoãn, cần phải làm điều này trong 30 ngày tới”.

Dân thường tại Yemen đang rơi vào khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên toàn cầu khi đất nước này bị chìm đắm trong các cuộc chiến đẫm máu giữa lực lượng phiến quân Houthi và chính phủ Yemen dưới sự hỗ trợ của liên minh do Arab Saudi dẫn đầu.

Trong các cuộc xung đột này, liên quân các quốc gia vùng Vịnh đã nhận được sự hỗ trợ về đạn dược và tình báo lớn từ Mỹ và phương Tây.

Ông Mattis nói rằng, tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán để thiết lập thỏa thuận ngừng bắn và dừng các hoạt động tấn công, không kích.

“Chúng ta phải thay thế giao tranh bằng thỏa hiệp ... Đã đến lúc dừng xung đột”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Cùng ngày (30/10), một cuộc không kích của liên minh Arab Saudi dẫn đầu đã nhằm vào một trại huấn luyện quân sự của Houthi gần thành phố cảng Hodeidah.

Phía Arab Saudi cho biết, khoảng 150 phiến quân Houthi đã bị tiêu diệt trong đợt tấn công này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.