Thời sự Quốc tế

Lầu Năm Góc phát hiện hàng chục vụ khủng bố, siết an ninh ngày nhậm chức

11/01/2021, 08:49

Lầu Năm Góc đã biết và đang triệt phá hàng chục vụ khủng bố nhen nhóm trước và trong ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden

img

Người biểu tình ủng hộ ông Trump tràn vào bên trong toà nhà Quốc hội

Lầu Năm Góc biết bạo lực có thể bùng phát trở lại tại Washington trước ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông tin được hãng tin Sputnik trích từ văn bản ghi chép chi tiết cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ryan McCarthy với Nghị sĩ Jason Crow ngày 10/1.

Bộ trưởng McCarthy chỉ ra, Bộ Quốc phòng biết mối đe doạ khủng bố trước trong và sau ngày Nhậm chức gia tăng, nhất là sau vụ bạo động tại Quốc hội Mỹ.

Theo ông McCarthy, tính đến thời điểm này, ít nhất 25 vụ khủng bố nội địa đã bị phát hiện có liên quan tới vụ tấn công ở điện Capitol. “Rất nhiều thiết bị như súng trường, bom xăng tự chế Molotov, thiết bị nổ… bị cơ quan chức năng phát hiện".

Lầu Năm Góc đang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật địa phương, liên bang để điều phối việc chuẩn bị đảm bảo an ninh - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Đảm bảo an ninh đang là vấn đề được ưu tiên hàng đầu tại Mỹ trong thời gian này, nhất là khi nước Mỹ bất ngờ chứng kiến người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công cảnh sát bằng ống kim loại, chất kích thích hoá học, làm hư hại tài sản, bao vây và tràn vào tận bên trong toà nhà Quốc hội hôm 6/1.

Vụ việc nhằm phản đối công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, khiến 5 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.