Thế giới

Lầu Năm Góc: Saudi Arabia đã bị tấn công bằng tên lửa Iran

19/04/2017, 09:46

Theo ông chủ Lầu Năm Góc, lực lượng phiến quân Houthi đã tấn công các mục tiêu của Saudi Arabia.

Các loại tên lửa của Iran

Các loại tên lửa của Iran (ảnh minh họa)

Hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin cho biết, ngày 18/4, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo rằng Saudi Arabia đã bị tấn công bằng tên lửa Iran - các loại vũ khí có thể do Tehran cung cấp cho các tổ chức phiến quân Houthi.

Theo ông chủ Lầu Năm Góc, lực lượng phiến quân Houthi đã tấn công các mục tiêu của Saudi Arabia với sự trợ giúp bằng các loại tên lửa do Iran sản xuất.

Tuy nhiên, chính quyền Iran hiện chưa lên tiếng về cáo buộc của Tướng James Mattis.

Quan chức đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay những hành động của phiến quân Houthi và sự trợ giúp của chính quyền Tehran cần phải bị chấm dứt.

Đây là tuyên bố của ông James Mattis nói trước các phóng viên Mỹ trên chiếc máy bay chở ông đang trên đường tới thăm Saudi Arabia.

Trong khi đó, cơ quan báo chí của Lầu Năm Góc giải thích thêm rằng Tướng James Mattis đã kêu gọi Liên Hợp Quốc có hành động thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Yemen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.