Thế giới

Lầu Năm Góc sử dụng trí thông minh nhân tạo cho chương trình UAV

09/03/2018, 07:03

Google đã cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) vào dự án drone.

Nhân viên chuẩn bị để máy bay không người lái thử

Nhân viên chuẩn bị để máy bay không người lái thử nghiệm X47B cất cánh

Tập đoàn công nghệ Google đã cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) vào dự án máy bay không người lái (drone hay còn gọi là UAV) quân sự.

Quân đội Mỹ và Cục Tình báo Trung ương Mỹ từ lâu đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện tiêu diệt các mục tiêu, do thám trên khắp thế giới.

Hiện nay, mới có thông tin được tiết lộ rằng, Lầu Năm Góc đang sử dụng hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) TensorFlow của Google vào dự án Maven được thành lập vào tháng 7/2017 để phân tích dữ liệu và bằng chứng video do drone thu thập.

Dữ liệu này sẽ được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái nhắm tới mục tiêu tại các nước khác bao gồm Syria và Iraq. Lầu Năm Góc đã chi 7,4 tỉ USD vào AI và xử lý dữ liệu.

Nhờ sử dụng các công cụ có trí thông minh nhân tạo và máy móc, các chuyên gia quân sự dễ dàng phân tích số lượng lớn những bằng chứng mà 1.100 máy bay drone của Mỹ thu thập được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.