Thế giới

Lầu Năm Góc ủng hộ tăng hiện diện quân sự tại châu Á-TBD

09/05/2017, 14:00

Ngày 8/5, tờ Wall Street Journal đưa tin, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) ủng hộ đề xuất tăng cường sự hiện diện...

23

Các tàu khu trục của Hàn Quốc tuần tra cùng nhóm tàu tấn công của Mỹ hôm 3/3

Kế hoạch có tên Sáng kiến ổn định châu Á - Thái Bình Dương ban đầu do Thượng nghị sĩ John McCain đề xuất đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis cùng Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris ủng hộ về nguyên tắc, tờ báo trên cho biết.

Kế hoạch này được coi là nỗ lực để tăng cường cam kết của Mỹ đối với khu vực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên leo thang cũng như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chiến lược xoay trục về châu Á của người tiền nhiệm Obama.

Theo đó, kế hoạch phác thảo một số dự án tăng cường hạ tầng, tập trận, phát triển quân đội và tàu chiến trên biển với tổng ngân sách đầu tư lên tới 7,5 tỉ USD.

Việc tăng cường hiện diện quân sự tập trung vào tái đảm bảo cam kết với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.